Thanh Hoá: Lừa bán hải sản bằng tài khoản ảo trên Facebook

Thanh Hoá: Lừa bán hải sản bằng tài khoản ảo trên Facebook

Thứ 2, 09/12/2019 | 20:21
0
Yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhưng Thương không chuyển hàng theo lời hẹn mà chiếm đoạt toàn bộ tiền của khách.

Tờ Zing.vn cho hay, vào chiều 9/12, Công an TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Thương (32 tuổi), ngụ xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó cơ quan này nhận được đơn tố cáo của chị C.T.P. ngụ phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn về việc chị có đặt mua 1,4 tấn cá Đao của một người có tài khoản Trang Phạm trên Facebook trị giá 168 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Thanh Hoá: Lừa bán hải sản bằng tài khoản ảo trên Facebook

Đối tượng Thương tại cơ quan điều tra.

Người này yêu cầu chị P. phải chuyển khoản trước 60 triệu đồng đặt cọc.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền cọc, tài khoản Trang Phạm đã không chuyển hàng như đã hứa, y chặn liên lạc hòng chiếm đoạt số tiền khách gửi.

Sau đó, chị P. đã trình báo cơ quan công an để đòi lại công bằng.

Khi nhận được tin báo, Công an TP. Sầm Sơn đã vào cuộc điều tra xác minh và làm rõ chủ tài khoản Trang Phạm có tên thật là Nguyễn Thị Thu Thương.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai nhận đã lập các Facebook mang tên Trang Phạm, Nguyễn Giỏi để lừa đảo tiền, hàng hóa của những người sử dụng mạng xã hội.

Báo PLO cho hay, đối tượng đã dành thời gian tham gia vào các hội nhóm buôn bán hải sản, lên mạng tải hình ảnh để rao bán.

Khi có người hỏi mua hoặc bán, Thương sẽ làm giả phiếu giao nhận hàng, phương tiện chuyển hàng, số điện thoại nhà xe gửi hình ảnh qua Facebook cho bị hại làm tin để bị hại gửi tiền mua hàng cho Thương.

Ngoài ra, Thương cũng khai nhận với các thủ đoạn như trên đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 80 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng của chị P. và hai người khác ở Hà Nội, Bến Tre với số tiền 23,5 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và đưa ra mức án để xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng trên.

Internet, cũng như các mạng xã hội như Facebook, Twitter, là một mảnh đất màu mỡ cho các loại tội phạm công nghệ cao, sử dụng khả năng công nghệ thông tin để kiếm lợi bất chính.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này ngày một đa dạng và tinh vi, đòi hỏi người sử dụng Internet và mạng xã hội cần tăng cường cảnh giác và biết cách tự bảo vệ mình.

Minh Anh (Tổng hợp)

Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 8 tỷ trên đường trốn ra nước ngoài

Thứ 6, 06/12/2019 | 18:42
Sau khi lừa của người dân 8 tỷ, đối tượng Anh đang trên đường trốn sang Trung Quốc thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Đà Nẵng: Công an tìm bị hại vụ lừa đảo làm visa nước ngoài

Thứ 5, 05/12/2019 | 14:15
Sử dụng tên giả, sim rác, Nhân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức làm visa đi nước ngoài.

Khởi tố nữ đại gia “dởm” xinh như hotgirl lừa đảo nhiều tỷ đồng

Thứ 5, 05/12/2019 | 12:21
Bằng cách dùng sổ đỏ, giấy tờ giả, Vinh lừa nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Công an cảnh báo "cạm bẫy" lừa đảo thông qua Messenger, Zalo,…

Thứ 4, 04/12/2019 | 15:25
Tội phạm lừa đảo qua mạng ngày một tinh vi, xảo quyệt khiến nhiều người dính quả đắng mất hàng tỷ đồng. Cần nhận biết và cảnh giác với loại tội phạm này như thế nào?
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.