U23 Việt Nam hoàn toàn trên cơ
Vì đây là trận đấu chỉ mang tính chất thử nghiệm đội hình nên HLV Park Hang-seo đã đưa ra sân nhiều gương mặt mới để họ có cơ hội được thi đấu, chứng tỏ bản thân. Tuy chỉ ra sân với đội hình không phải mạnh nhất nhưng U23 Việt Nam vẫn hoàn toàn chiếm thế chủ động khi liên tục có những tình huống tấn công đầy nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
Phút 15, các học trò của HLV Park Hang-seo có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm của Xuân Tú. Phút 36, đến lượt Đức Chiến nhân đôi cách biệt bằng cú đệm bóng cận thành. Chỉ một phút sau đó, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của thủ môn đội bạn. Trên chấm phạt đền, Đức Chinh không gặp nhiều khó khăn để sút tung lưới đội bạn, nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên, ở phút bù giờ của hiệp 1, chớp cơ hội từ sai sót phá bóng của hậu vệ U23 Việt Nam, tiền đạo Đài Loan đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
Bước sang hiệp hai, HLV Park Hang-seo thực hiện liên tiếp những sự thay đổi người và nhanh chóng phát huy tác dụng khi Thanh Bình có bàn thắng thứ 4 cho U23 Việt Nam khi hiệp hai mới chỉ trôi qua được 4 phút.
Trong những phút thi đấu còn lại, Đài Loan còn phải nhận thêm hai bàn thua nữa từ một quả đá phạt đền ở phút 73 và bàn chốt hạ của Tấn Sinh ở những phút cuối.
Sự thay đổi tích cực ở hàng công
Trong bối cảnh U23 Việt Nam không thể có được những cầu thủ tốt nhất của mình là Văn Toàn, Công Phượng vì quá tuổi hay Quang Hải gặp vấn đề về chấn thương, NHM bóng đá Việt Nam tỏ ra vô cùng lo lắng về sức mạnh của hàng công chúng ta ở vòng loại sắp tới.
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể yên tâm phần nào khi những tiền đạo trẻ mới được triệu tập đã thi đấu khá hiệu quả và mang lại nhiều sự tích cực trong lối chơi của U23 Việt Nam. Trong trận đáu này, những bàn thắng mà các cầu thủ U23 Việt Nam ghi được rất đa dạng và ở nhiều tình huống khác nhau.
Những tiền đạo đã quen thuộc với NHM như Thanh Bình hay Đức Chinh đều để lại những ấn tượng khá tốt khi đều có cho mình bàn thắng. Các tiền đạo trẻ như Danh Trung cũng cho thấy sự hòa nhập rất nhanh vào lối chơi của U23 Việt Nam khi liên tiếp thực hiện các pha rê dắt và đột phá khiến hàng phòng ngự Đài Loan gặp nhiều khó khăn trong việc cản phá.
Đây là tín hiệu đáng mừng cho hàng công của chúng ta bởi những người cũ và mới đã có được sự phối hợp, liên kết với nhau. Nếu các tiền đạo có thể giữ vững được sợi dây liên kết đó thì U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan hay Indonesia để giành quyền vào chơi ở VCK U23 châu Á 2020.
Hàng thủ vẫn bộc lộ điểm yếu
Trước một đối thủ yếu hơn về nhiều mặt nhưng hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn tỏ ra khá lúng túng trong việc thực hiện những tình huống theo kèm hay bọc lót với nhau. Các trung vệ chưa có sự gắn kết do hầu hết đây đều là những gương mặt mới và chưa có nhiều thời gian để tập luyện cũng như thi đấu cùng nhau. Chỉ đến khi trung vệ Trần Đình Trọng vào sân thì những tình huống phòng ngự của chúng ta mới tỏ ra hiệu quả và an toàn hơn.
Còn một tuần nữa thì vòng loại U23 châu Á 2020 mới chính thức diễn ra nên các trung vệ cần phải hết sức tập trung tập luyện. Điều này có thể giúp chúng ta có thể tránh được những sai lầm cá nhân hay hệ thống khiến U23 Việt Nam phải nhận những bàn thua không đáng có ở giải đấu sắp tới.
Tiến Dũng vẫn là sự lựa chọn số một
Ở trong trận đấu tập này, thay vì để những thủ môn trẻ như Văn Biểu, Y Êli Niê hay Văn Toản bắt chính ngay từ đầu, HLV Park Hang-seo lại lựa chọn Tiến Dũng là người bảo vệ khung thành của U23 Việt Nam. Điều này cũng không quá khó để dự đoán bởi với kinh nghiệm cũng như sự xuất sắc ở VCK U23 châu Á 2018 của anh thì vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn thủ môn này lấy lại phong độ cùng cảm giác bóng một cách tốt nhất trước khi chinh chiến tại vòng loại U23 châu Á.