Thêm một thủ khoa ĐH quê xứ Nghệ

Thêm một thủ khoa ĐH quê xứ Nghệ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Thí sinh Hoàng Xuân Tuấn Anh đã trở thành thủ khoa khối A có điểm thi cao nhất cả nước với 29,5 điểm. Đây cũng là thí sinh thứ 3 người Nghệ An đạt điểm cao năm nay

Thí sinh Hoàng Xuân Tuấn Anh (quê Nghệ An), SBD 2558 dự thi vào hệ dân sự Học viện Quân y đã trở thành thủ khoa khối A có điểm cao nhất với 29,25 điểm, làm tròn 29,5 điểm. Điểm của Tuấn Anh ở các môn thi Toán: 10,0; Lý: 9,75 và Hóa: 9,5.

Thí sinh dự thi đại học năm 2011 (Ảnh: Phan Chính)

Trước đó, thí sinh Nguyễn Duy Hải - thủ khoa ĐH Ngoại thương Hà Nội, xóm 5 xã Nam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), với tổng 29 điểm, Toán 9,25; Lý 9,5; Hóa 10,0. Hải là một trong 2 thí sinh có số điểm thi cao nhất của trường ĐH Ngoại thương năm nay.

Phùng Đức Hạnh - thủ khoa ĐH Dược Hà Nội. Hạnh sinh ra và lớn lên ở xã Nghi Liên - một xã ngoại thành thành phố Vinh (Nghệ An). Kỳ thi ĐH vừa rồi, Hạnh đã lập thành tích mới khi trở thành thủ khoa ĐH Dược với số điểm 28,75 (Toán 9, Lý 10, Hóa 9,75) và được làm tròn thành 29.

Năm ngoái Nghệ An cũng là tỉnh có nhiều thủ khoa nhất, trong đó có Tăng Văn Bình, học sinh lớp 12A1, chuyên Toán, Trường THPT Phan Bội Châu - Nghệ An, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Ngoại thương, khoa Kinh tế - đối ngoại với điểm số tuyệt đối 30/30.

Phan Chính