Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tỉnh Bình Định gắn liền tên tuổi của 3 vị anh hùng là Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, lãnh đạo phong trào khởi nghĩa Tây Sơn giải phóng dân tộc thế kỷ 18.
Tại khuôn viên bảo tàng Quang Trung, các cô gái còn được 2 võ sư Lê Xuân Nam và Hồ Sỹ dạy võ.
Các cô gái xinh đẹp trong trang phục võ cổ truyền.
Tuy chỉ trong vài giờ đồng hồ được luyện quyền và dạy vài thế võ cơ bản nhưng cũng mang lại những trải nghiệm thú vị cho các thí sinh hoa hậu.
Tất cả các thí sinh đều thể hiện niềm hứng thú khi được học những quyền cước cơ bản.
Khác với vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh thường thấy, khi vận võ phục, nhiều thí sinh gây bất ngờ khi thể hiện những động tác dứt khoát, mạnh mẽ.
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết cho biết, tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là 1 trải nghiệm của tuổi trẻ. Cô mong muốn thông qua cuộc thi sẽ giúp mình sống trọn những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Đồng thời, việc khoác lên bộ võ phục khiến cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.
Trong khi đó, thí sinh Thủy Tiên lại cho biết, rất hứng thú khi được đến thăm khu di tích này. Cô đồng tình và ủng hộ các cuộc thi người đẹp đến gần hơn với các di tích lịch sử...
Mới đây, top 30 chung khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đã có chuyến thăm khu di tích lịch sử đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tỉnh Bình Định.
Tại khuôn viên bảo tàng Quang Trung, các thí sinh không chỉ được lắng nghe về di tích cây me cổ thụ hơn 300 tuổi, giếng nước cổ của gia đình Tây Sơn… mà còn được xem diễn võ thuật và trống trận Tây Sơn. Đặc biệt, các cô gái được 2 võ sư Lê Xuân Nam và Hồ Sỹ dạy võ.
Khác với vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh thường thấy, khi mặc võ phục, nhiều thí sinh gây bất ngờ khi thể hiện những động tác dứt khoát, mạnh mẽ.
Nhận lời mời từ BTC Miss Supranational Việt Nam (HH Siêu Quốc gia Việt Nam), Minh Tú chính thức nhận lời là 1 trong 5 thành viên ban giám khảo cuộc thi năm nay.
Xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến người đối diện không thể rời mắt. Bộ cánh tuyệt đẹp của NTK Đỗ Mạnh Cường đã giúp nàng hậu tôn lên vóc dáng gợi cảm.
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.