Ngày 16/9, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Lê Văn Huy (SN 1986, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, chỗ ở tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM) mức án tử hình về tội “ Giết người ”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt chung là tử hình.
Theo HĐXX, hành vi của Huy là quá nguy hiểm, không thể tha thứ. Chỉ vì tham lam mà Huy tước đoạt mạng sống của người khác là thứ được pháp luật bảo vệ. Nhận thấy tội lỗi của Huy là không thể tha thứ, cần loại bỏ Huy vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới tính răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Huy phải trả cái giá đắt nhất vi hành vi tội ác của mình.
Theo cáo trạng, Huy hành nghề thợ nối lông mi mắt. Ngày 24/12/2014, Huy có hẹn nối lông mi mắt cho chị Đào Thị Thúy Ngọc tại một căn nhà trên đường Sông Thao (quận Tân Bình, TP. HCM). Khoảng 15h cùng ngày, Huy mang dụng cụ hành nghề, trong đó có một sợi dây điện dài hơn 4m chạy xe đến nhà chị Ngọc.
Đến nơi, Huy được chị Ngọc đưa vào phòng riêng của mình ở lầu 1 và nằm ngửa trên giường cho Huy nối lông mi. Trong lúc hành nghề, Huy thấy một điện thoại di động, một máy tính bảng của chị Ngọc để trên giường nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Để thực hiện ý định này, Huy yêu cầu chị Ngọc ngồi dậy, lưng hướng về phía Huy. Từ phía sau, Huy dùng sợ dây điện mang theo siết cổ chị Ngọc cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới buông ra.
Sau khi gây án, Huy lấy một chiếc điện thoại, một máy tính bảng, một chiếc nhẫn, một lắc trên tay chị Ngọc, 12 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản mà Huy chiếm đoạt là hơn 33 triệu đồng.
Sau khi gây án, Huy chạy xe về phòng trọ của mình ở quận Tân Phú, lấy tài sản vừa cướp được giấu trên la phông phòng. Riêng 12 triệu đồng tiền mặt Huy mang theo, sau đó đón xe về quê vợ ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trốn.