Thông tin mới nhất vụ làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 ở Bình Thuận

Thông tin mới nhất vụ làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 ở Bình Thuận

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 11/10/2021 | 20:52
0
Công an Tp.Phan Thiết kêu gọi những ai đã mua giấy xét nghiệm của các đối tượng thì đến cơ quan công an nơi gần nhất để giao nộp.

Chiều ngày 11/10, Công an Tp.Phan Thiết cung cấp thêm thông tin về đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 mới bị triệt phá. Qua công tác điều tra và các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng đã khai nhận thêm ngoài làm giả giấy xét nghiệm Covid-19, các đối tượng còn làm giả một số thẻ thông hành. 

Vì vậy, Công an Tp.Phan Thiết đề nghị lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố và các huyện giáp ranh với Tp.Phan Thiết tăng cường công tác kiểm tra giấy tờ của người lưu thông qua chốt.

Đối với những giấy tờ có điểm bất thường thì tiến hành kiểm tra, đối chiếu, thu giữ theo quy định.

Công an Tp.Phan Thiết kêu gọi những ai đã mua giấy xét nghiệm của các đối tượng thì đến cơ quan công an nơi gần nhất để giao nộp. Những trường hợp cố tình không nộp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện nay, Công an Tp.Phan Thiết vẫn đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để điều tra làm rõ.

Ngoài ra, các lực lượng đã đi thu hồi các giấy xét nghiệm Covid-19 giả mà các đối tượng bán cho những người dân.

Như Người Đưa Tin đã đưa, chiều ngày 10/10, Công an Tp.Phan Thiết tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19, gồm: Trần Xuân Đạt, 34 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết; Diệp Từ Hiếu, 44 tuổi, trú phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết; Phùng Thành Tài, 28 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết và Nguyễn Minh Tiến, 34 tuổi, ngụ xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc.

Khám xét nơi ở của từng đối tượng, công an thu giữ 27 phiếu xét nghiệm test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính giả mang tên Phòng khám T.A., Bệnh viện T.P., trung tâm Y tế P.T..

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 1 máy vi tính bên trong có nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả và 1 máy photocopy phục vụ việc in phiếu xét nghiệm giả.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, nắm bắt nhu cầu người dân về giấy xét nghiệm Covid-19, nên nảy sinh ý định làm giả.

Để thực hiện việc này, Đạt đặt Hiếu làm giả 100 giấy xét nghiệm và bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng/phiếu.

Bình Thuận ghi nhận thêm 45 ca mắc Covid-19

Thứ 2, 11/10/2021 | 18:43
Liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới được phát hiện, ngày 11/10, tỉnh Bình Thuận truy vết được 74 F1, 4 F2.

Bình Thuận ghi nhận thêm 109 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 10/10/2021 | 19:14
Liên quan đến các ca dương tính mới, ngày 10/10, tỉnh Bình Thuận truy vết được 96 F1, 12 F2.

Bình Thuận bắt giữ xe khách dùng thùng xốp che chắn chở 4 người thông chốt

Thứ 7, 09/10/2021 | 23:15
Tối ngày 9/10, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tạm giữ xe khách chở người trái phép qua địa bàn huyện.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.