‘Thót tim’ với màn ‘chống đầu’ leo 90 bậc thang lập kỷ lục Guinness

‘Thót tim’ với màn ‘chống đầu’ leo 90 bậc thang lập kỷ lục Guinness

Thứ 7, 24/12/2016 | 18:49
0
Quốc Cơ – Quốc Nghiệp là hai nghệ sĩ xiếc Việt Nam đầu tiên phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế Giới.

Mới đây, thông tin và những hình ảnh về màn biểu diễn thót tim của hai nghệ sĩ xiếc người Việt Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp, xác lập kỷ lục Guinness Thế giới về giữ thăng bằng trên đầu và đi lên hết 90 bậc thang Nhà thờ Chánh tòa tại Girona, Tây Ban Nha trong vòng 52 giây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trong và ngoài nước.

Dậy sóng mạng - ‘Thót tim’ với màn ‘chống đầu’ leo 90 bậc thang lập kỷ lục Guinness

Trong phần trình diễn của mình, hai anh em nghệ sĩ xiếc đã mạo hiểm khi “chống đầu” đi hết 90 bậc thang, không sử dụng bất kỳ một biện pháp bảo vệ an toàn nào. Trong vòng 52 giây, cặp đôi này đã hoàn thành xuất sắc màn xác lập kỷ lục của mình.

Dậy sóng mạng - ‘Thót tim’ với màn ‘chống đầu’ leo 90 bậc thang lập kỷ lục Guinness (Hình 2).

 Màn biểu diễn của hai nghệ sĩ xiếc khiến người xem thót tim.

Được biết, với thành tích này, hai nghệ sĩ xiếc của Việt Nam đã phá vỡ kỷ lục của hai nghệ sĩ người Trung Quốc Tang Tao và Su Zentxiang (đi hết 25 bậc thang trong một phút) vào năm 2014.

Quốc Cơ – Quốc Nghiệp từng được đông đảo khán giả mê xiếc biết đến với tiết mục xiếc Sức mạnh đôi tay. Cả 2 đã gặt hái được các giải thưởng 3 HCV, 3 HCB tại các kỳ liên hoan xiếc Quốc tế tổ chức tại Ý, Nga, Trung Quốc, Cu Ba và các nước khác, 2 giải đặc biệt tại Festival Xiếc Monte Carlo (Monaco) cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Dậy sóng mạng - ‘Thót tim’ với màn ‘chống đầu’ leo 90 bậc thang lập kỷ lục Guinness (Hình 3).

 Trong vòng 52 giây, hai anh em đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục "chống đầu" leo 90 bậc thang.

Lúc này đây, sau khi xuất sắc xác lập kỷ lục Guinness thế giới hai anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp vẫn chưa lâng lâng cảm xúc vui mừng khó tả. Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Quốc Cơ bày tỏ: “Hai anh em rất vui khi xác lập được kỷ lục, mình xin gửi lời cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè và tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ anh em Cơ Nghiệp”.

Vì lịch trình biểu diễn dày đặc nên hai nghệ sĩ xiếc hẹn sẽ chia sẻ thông tin thêm vào thời gian gần nhất.

Dậy sóng mạng - ‘Thót tim’ với màn ‘chống đầu’ leo 90 bậc thang lập kỷ lục Guinness (Hình 4).

 Trang cá nhân của nghệ sĩ Quốc Nghiệp chia sẻ niềm vui này với mọi người.

Mặc dù vậy, ngay sau khi đăng tải trên mạng, màn biểu diễn của hai nghệ sĩ xiếc này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, trầm trồ, xuýt xoa của cộng đồng mạng.

Dậy sóng mạng - ‘Thót tim’ với màn ‘chống đầu’ leo 90 bậc thang lập kỷ lục Guinness (Hình 5).
Dậy sóng mạng - ‘Thót tim’ với màn ‘chống đầu’ leo 90 bậc thang lập kỷ lục Guinness (Hình 6).

 Cộng đồng mạng Việt đã dành lời chúc mừng đến hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Hàng loạt mỹ từ như: “Quá tuyệt vời; Chúc mừng hai em, niềm tự hào của Việt Nam; Tự hào quá...” được giành cho phần biểu diễn của hai nghệ sĩ xiếc.

Thanh Lam

Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.