Thủ đoạn lừa cả người thân để hưởng lãi suất “cắt cổ” của đại gia bản

Thủ đoạn lừa cả người thân để hưởng lãi suất “cắt cổ” của đại gia bản

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 17/11/2020 | 19:57
0
Thấy có nhiều người muốn vay tiền, Lương Văn Tuấn đồng ý cho vay nhưng phải chịu mức lãi suất lên đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Thủ đoạn lừa cả người thân để hưởng lãi suất “cắt cổ” của đại gia phố núi

Trục lợi không từ người thân

Ngày 17/11, Trung tá Lô Văn Thao - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Văn Tuấn (SN 1986), trú tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

“Đây là vụ án hình sự cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đầu tiên mà Công an huyện Kỳ Sơn tiến hành khởi tố. Không như ở các thành phố, Kỳ Sơn là huyện miền núi thuộc diện khó khăn nhất tỉnh Nghệ An. Vì vậy, tính chất, mức độ của vụ án cũng rất đặc biệt nên công tác điều tra, làm rõ vô cùng cẩn thẩn và tỉ mỉ”, Trung tá Thao nói.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn lừa cả người thân để hưởng lãi suất “cắt cổ” của đại gia bản (Hình 2).

Đối tượng Lương Văn Tuấn tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn liên tục nhận được các đơn tố cáo tội phạm về việc Lương Văn Tuấn cho vay nặng lãi nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Lương Văn Tuấn cho người khác vay tiền với mức lãi suất là 5.000đồng/1 triệu/1 ngày (tức là 182%/1 năm). Trong khi đó mức lãi suất cao nhất theo quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định chỉ là 20%/1 năm.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Kỳ Sơn nhận thấy tố cáo có cơ sở nên đã xác lập chuyên án 920C để tiến hành điều tra. Ngay sau đó, các chiến sĩ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy lập tức vào cuộc thu nhập chứng cứ, tài liệu, làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn.

Mặc dù vậy, thời gian đầu quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, một phần nguyên nhân là do các bị hại không còn ở trên địa bàn. “Quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện bị hại không chỉ 1 – 2 người. Điều đáng nói, một số người này đã ra Bắc vào Nam, thậm chí đi Trung Quốc làm ăn. Vì vậy, việc thu nhập thông tin vô cùng khó khăn. Ngoài ra, một số bị hại còn là người thân của Tuấn, mặc dù rất ấm ức khi bị mất tiền nhưng họ cũng rất ngại khi báo cho công an”, một điều tra viên cho hay.

Ngoài ra, trên địa bàn Lương Văn Tuấn là một công dân chưa có tiền án tiền sự, chưa có hành vi làm mất trật tự an ninh trên địa bàn. Thậm chí, gia đình Tuấn rất khá giả, ở trong bản cũng được xem là người giàu nhất. Nhiều người trong bản xem Tuấn là “đại gia bản làng” nên thường xuyên đến vay tiền. Đối tượng này cũng khá hào phóng khi giúp đỡ không ít hoàn cảnh khó khăn trong họ hàng và người dân địa phương.

Phải mất rất nhiều công sức và thời gian, tiến hành đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban Chuyên án đã làm rõ được hành vi phạm tội của đối tượng. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành triệu tập Lương Văn Tuấn lên trụ sở để tiến hành điều tra.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn lừa cả người thân để hưởng lãi suất “cắt cổ” của đại gia bản (Hình 3).

Đối tượng Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi.

Đối tượng khai gì?

Bước đầu, tại trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn, Lương Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi của mình. Từ năm 2015, xuất phát từ việc người dân địa phương đến gia đình mình để vay tiền nhiều, Tuấn đã nảy sinh ý định cho vay nặng lãi để kiếm lời. Khi có người đến ngỏ ý, Tuấn sẽ đề xuất với mức lãi suất là 5.000đồng/1 triệu/1 ngày. Ngoài ra, Tuấn còn vỗ về người dân bằng những lời lẽ ngon ngọt như không cần trả lãi gấp.

Do thiếu hiểu biết, cùng với việc đang cần tiền nên rất nhiều người đã rơi vào “bẫy” của người đàn ông này. Đặc biệt, từ năm 2018 cho đến nay, Tuấn đã cho 18 người dân trên địa bàn vay 33 lượt, với tổng số tiền là 104 triệu đồng. Trong đó, tổng số tiền lãi thực tế chỉ là 38,850 triệu đồng. Từ đó, thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.

Trao đổi thêm về việc này, ông Nguyễn Hữu Lượng - Chủ tịch xã Hữu Kiệm cho biết thêm: “Tại bản Đỉnh Sơn 1 chủ yếu là người dân tộc Khơ Mú, đây cũng là nơi khó khăn nhất của xã Hữu Kiệm. Cuộc sống người dân chủ yếu làm nương rẫy, trình độ học vấn rất thấp. Lợi dụng việc này Tuấn đã lập kế hoạch để tiến hành cho vay nặng lãi. Nếu như so sánh với các vụ án khác thì số tiền không nhiều, nhưng đối với người dân thì đó là tài sản vô cùng lớn, vì vậy dẫn đến việc người dân rất bức xúc, làm đơn tố cáo đối tượng Tuấn”.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn lừa cả người thân để hưởng lãi suất “cắt cổ” của đại gia bản (Hình 4).

Đây là vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đầu tiên ở huyện miền núi Kỳ Sơn.

Do thành khẩn khai báo, tự nguyện xin khắc phục hậu quả, đồng thời cũng chưa có tiền án, tiền sự nên bị can Lương Văn Tuấn được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trăn trở về việc này, Trung tá Lô Văn Thao cho biết: “Khởi tố vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, ngoài việc xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, còn nhằm mục đích răn đe những kẻ khác đang có ý định tương tự. Đặc biệt, đây cũng là bài học cho người dân, những người chưa nắm rõ quy định pháp luật biết cách phòng tránh, không vay và cho vay nợ với lãi suất cao”.

Công an huyện Kỳ Sơn cảnh báo cho người dân, nếu phát hiện hoạt động vi phạm pháp luật trong việc cho vay lãi, hãy tố giác tội phạm cho cơ quan công an biết để xử lý kịp thời.

 

Triệt phá chuyên án tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ”

Thứ 3, 17/11/2020 | 15:06
Tuấn cho người dân vay tiền với mức lãi suất là 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tức khoảng 182%/năm.

Bắt giữ “nữ quái” cho vay lãi suất cắt cổ 216%

Thứ 2, 09/11/2020 | 18:08
Thủy cầm đầu đường dây cho vay lãi suất “cắt cổ” 216% (tương đương với 6.000 đồng/1 triệu/ngày).

Bắt giữ “nữ quái” cho vay với lãi suất “cắt cổ”

Thứ 3, 22/09/2020 | 14:09
Hà Thị Hồng đã đứng ra cho vay với lãi suất 10.000 đồng/ 1 triệu đồng/ ngày. Bước đầu, CQĐT làm rõ số tiền Hồng thu lợi bất chính gần 350 triệu đồng.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.