Thủ đoạn lừa đảo gần 1 tỷ đồng của nhân viên phát triển khách hàng

Thủ đoạn lừa đảo gần 1 tỷ đồng của nhân viên phát triển khách hàng

Thứ 2, 15/03/2021 | 13:03
0
Bằng thủ đoạn gian dối, nam nhân viên phát triển khách hàng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Lừa đảo tinh vi

Được giao nhiệm vụ đối với 60 khách hàng, Huỳnh Quốc Dương, SN 1992, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - nhân viên phát triển khách hàng của công ty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại TP.Cần Thơ (gọi tắt là công ty Market Hưng Lợi) đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm tài sản của khách hàng với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Thủ đoạn lừa đảo gần 1 tỷ đồng của nhân viên phát triển khách hàng

Bị cáo Huỳnh Quốc Dương tại phiên xét xử.

Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, khoảng tháng 6 đến tháng 12/2018, Dương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Phạm Ninh Bình (chủ tiệm tạp hóa tại ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Dương tìm đến nơi kinh doanh của anh Bình để chào bán các mặt hàng như: Bia, bột ngọt, sữa,…

Tuy nhiên, khi chào hàng và giá từng mặt hàng cho anh Bình, Dương đều tự sửa giá bán thấp hơn công ty từ 5.000 đến 70.000 đồng. Nhận thấy, giá bán từng sản phẩm của công ty nơi Dương làm việc đều thấp hơn những điểm bán khác nên anh Bình đồng ý mua hàng của Dương.

Trong khoảng thời gian này, Dương nhận nhiều đơn đặt hàng của anh Bình. Để tạo lòng tin, đối với những đơn đặt hàng đầu tiên, Dương nhận tiền và giao đủ hàng theo đơn đặt hàng cho anh Bình.

Khi có được sự tin tưởng của anh Bình, những đơn đặt hàng sau cùng, sau khi anh Bình giao đủ tiền đặt hàng hóa, Dương quay về công ty Market Hưng Lợi làm thủ tục xuất hàng.

Tuy nhiên, Dương nói dối với anh Bình là do công ty thiếu hàng, hoặc hết loại hàng mà anh Bình đã đặt để không giao đủ hàng hóa nhằm chiếm đoạt tiền mua hàng của anh Bình.

Với phương thức thủ đoạn gian dối nói trên, Dương đã chiếm đoạt của anh Bình ở 11 đơn đặt hàng với tổng số tiền hơn 902 triệu đồng.

Làm giả con dấu cơ quan tổ chức

Sau khi chiếm đoạt tiền của anh Bình, do không có tiền trả nợ và muốn kéo dài thời gian nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt, Dương nhờ 1 người khác làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp cho anh Bình để làm tin.

Tuy nhiên, vụ việc sau đó bị anh Bình phát hiện nên tố đến cơ quan công an tố cáo Dương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra, đồng thời phát lệnh truy nã đối với Dương. Biết không thể trốn thoát, ngày 22/10/2020, Dương đến cơ quan công an đầu thú.

Dương bị bị khởi tố 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 12/3, bị cáo Dương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả. Dương chưa tiền án, tiền sự, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Dương đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” nên tuyên phạt Dương 11 năm 9 tháng tù giam.

Thanh Lâm

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ "lương y" Võ Hoàng Yên bị tố chữa bệnh lừa đảo

Thứ 6, 12/03/2021 | 09:46
Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.

Phó Giám đốc cùng thủ quỹ làm khống hồ sơ đấu giá, lừa đảo 23 tỷ đồng

Thứ 5, 11/03/2021 | 12:04
Sau khi làm giả hồ sơ đấu giá nhà đất, Tùng và Trang sử dụng tài liệu này đi lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Diễn biến mới nhất vụ vợ đại gia Dũng “lò vôi” tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo

Thứ 4, 10/03/2021 | 14:56
Liên quan đến việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP.HCM đã gửi giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng đến phối hợp điều tra.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.