Thu hồi kẹo Snickers trên toàn cầu vì tạp chất

Thu hồi kẹo Snickers trên toàn cầu vì tạp chất

Thứ 5, 25/02/2016 | 10:00
0
Chỉ trong vài ngày qua, các sản phẩm từ hai thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đã "dính dớp" khi liên quan tới kiện tụng hoặc bị thu hồi trên toàn cầu.

Theo tin tức từ Reuters ngày 23/2, Tập đoàn Mars ở Mỹ đã thông báo quyết định thu hồi bảy sản phẩm ở 55 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thông báo thu hồi kẹo được Mars, một trong những công ty thực phẩm lớn nhất thế giới đưa ra sau khi một khách hàng ở Đức tìm thấy một miếng nhựa trong thanh kẹo Snickers vào tháng 1 vừa qua.

Đời sống - Thu hồi kẹo Snickers trên toàn cầu vì tạp chất

Sản phẩm của Mars đang bị thu hồi tại nhiều quốc gia.

Cũng theo thông báo này, các sản phẩm chocolate thanh như: Milky Way, Snickers, Celebrations và Mini Mix được sản xuất bởi nhà máy ở Hà Lan cần được thu hồi.

Số kẹo trên được bán chủ yếu ở các nước châu Âu như Đức, Pháp, Anh và một số quốc gia châu Á khác trong đó có Sri Lanka và cả Việt Nam...

Một phát ngôn viên của Mars tại Hà Lan cho biết: "Chúng tôi không thể chắc chắn mảnh nhựa này chỉ có trong thanh Snickers hay trong cả các sản phẩm khác. Chúng tôi không muốn bất kỳ sản phẩm có mặt trên thị trường không đáp ứng yêu cầu chất lượng. Vì vậy chúng tôi quyết định thu hồi tất cả".

Trước đó vào năm 2014, Mars đã tự nguyện thu hồi một lô sản phẩm kẹo chocolate M&M chứa bơ đậu phộng có khả năng gây dị ứng.

Mars là một công ty sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới với 29 thương hiệu socola nổi tiếng có trụ sở tại Mount Olive, bang New Jersey, Mỹ. Bên cạnh đó, Mars còn sản xuất kẹo cao su Wrigley, gạo Uncle Ben, sốt mì Ý Dolmio và thức ăn cho chó, mèo Pedigree. Theo phát ngôn viên của Mars, việc thu hồi này là "tự nguyện" như một biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên hãng này không đưa ra số lượng sản phẩm sẽ phải gỡ bỏ khỏi kệ.

Liên quan tới chất lượng sản phẩm, mới đây, theo phán quyết của tòa án bang Missouri – Mỹ, Johnson & Johnson (J&J) đã phải bồi thường thiệt hại 10 triệu USD và 62 triệu USD tiền phạt cho gia đình của bà Jackie Fox.

Tag: chocolate
Cùng chuyên mục

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại quả "xấu xí", nay thành đặc sản "siêu vitamin" nhà giàu cũng muốn ăn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ở một số nước loại quả giống quả này có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, mùi vị, màu sắc (trắng, xanh, đen hoặc đỏ)...

Khách trả 680 triệu mua con cá vàng, người phụ nữ quyết không bán

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Dù được trả tới 680 triệu cho con cá màu vàng nặng 4,5 gam, dài khoảng 28 cm nhưng người phụ nữ vẫn quyết không bán.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Thứ quả “lồi lõm” xưa nhiều người chê nay thành đặc sản chị em săn lùng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:25
Dù có vẻ ngoài không được bắt mắt nhưng loại quả này luôn trong tình trạng "cháy hàng" bởi quả có nhiều bột, độ ngọt và độ chua dịu, thơm.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.