Trong thời đại bão giá, mọi thứ gần như đắt đỏ, do đó bài toán chi tiêu gia đình càng trở nên nan giải hơn bao giờ hết. Việc thu chi hợp lý khiến không ít bà nội trợ trăn trở suy nghĩ. Hàng ngày, các chị em vẫn luôn quay cuồng trong những câu hỏi, lam sao để đủ chi tiêu trong gia đình mà vẫn còn dư giả? Làm sao để không thiếu trước hụt sau?
Chị Huyền Trang hiện đang kinh doan bán hàng online, dù thu nhập mỗi tháng trên chục triệu đồng cộng với lương của chồng cũng phải hơn 20 triệu/tháng. Tuy thế, chị chia sẻ do tính chất công việc và những khoản chi luôn phát sinh theo cấp số nhân nên vẫn phải có kế hoạch chi tiêu thật hợp lý.
Chị Huyền Trang chia sẻ bài toán chi tiêu của gia đình mình.
Kế hoạch chi tiêu của gia đình chị Huyền Trang theo thống kê hàng tháng.
Tiền học phí, tiền ăn trên lớp cho con: 3triệu /tháng
Tiền bỉm+ sữa cho con: 1 triệu/tháng
Tiền nhà+điện+nước: 3,5 triệu/tháng
Tiền ăn cả gia đình: 3 triệu/tháng
Tiền phát sinh (cưới hỏi, ma chay, sinh nhật): 2 triệu/tháng
Tiền xăng xe, ăn sáng: 4 triệu/tháng.
Tiền đưa con đi chơi, đi du lịch: 1 triệu/tháng
Tính tổng: 17.500.000 nghìn đồng.
Theo chị Huyền Trang, đây mới chỉ là những khoản sơ sơ nhìn thấy được, còn có những khoản phát sinh theo như chị nói “bỗng dưng xuất hiện” thì chưa tính.
Chị Trang chia sẻ: “Vì mình làm kinh doanh nên những khoản phát sinh khá nhiều. Những khi đó, sẵn tiền trong túi thì cứ chi tiêu, chứ không hoạch định được trước. Theo mình nghĩ với mỗi bà nội trợ cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để cân đối, không có sự thâm hụt”.
Để chủ động hơn, mỗi tháng chị Trang còn để dư một