Bơi qua sông tìm trâu, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Bơi qua sông tìm trâu, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Phạm Xuân Chinh
Thứ 2, 16/10/2017 | 16:17
0
Bơi qua sông để tìm trâu, ông Nguyễn Đăng H., trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nước lũ cuốn trôi. Hiện, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chính quyền đang huy động hơn 30 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội cùng người dân địa phương tìm kiếm một nạn nhân mất tích khi bơi qua sông.

Trước đó, khoảng 14h ngày 15/10, ông Nguyễn Đăng H. (SN 1952), trú tại thôn 6, xã Hòa Hải, bơi qua sông Rào Nổ, chảy qua địa bàn để tìm trâu.

Xã hội - Bơi qua sông tìm trâu, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích ông H.

Đến chiều tối cùng ngày, không thấy ông H. về, gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện quần áo, dép của của nạn nhân bên bờ sông. Một mặt, gia đình huy động người thân tiến hành tìm kiếm, mặt khác trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê (kiêm Chánh Văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện) cho hay, huyện đã chỉ đạo lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự… cử cán bộ, chiến sỹ, phương tiện cùng địa phương tìm kiếm tung tích nạn nhân, nhưng do nước sông sâu và chảy xiết nên chưa có kết quả.

 

Hưng Yên: Đã tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích sau giờ học

Thứ 2, 16/10/2017 | 15:18
Sau 2 ngày mất tích bí ẩn, nữ sinh lớp 7 ở Hưng Yên đã bất ngờ được gia đình phát hiện đang trên một tuyến xe khách từ Hà Nội đi Quảng Ninh. Nữ sinh đã được đưa về nhà an toàn vào chiều ngày 15/10.

Dùng mìn phá đá tìm kiếm 5 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất ở Hòa Bình

Chủ nhật, 15/10/2017 | 19:01
Cuối giờ chiều nay, lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất ở thác Khanh phải dùng mìn phá đá để tìm kiếm 5 người còn lại.

‘Xe tăng lội nước’ bơi qua sông giúp người dân kéo lúa mùa gặt

Thứ 7, 27/05/2017 | 12:48
Do đồng ruộng nằm bên kia sông, lại không có cầu, đò là phương tiện qua lại duy nhất nhưng bị quá tải nên người dân đã nghĩ ra cách dùng trâu làm ‘xe tăng lội nước’ kéo lúa về nhà trong mùa gặt.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.