Heo rớt giá, dân 'run' vì Trung Quốc đóng cửa khẩu ngưng nhập

Heo rớt giá, dân 'run' vì Trung Quốc đóng cửa khẩu ngưng nhập

Thứ 7, 14/05/2016 | 08:13
0
Heo rớt giá nhẹ suốt nhiều ngày qua vì lý do Trung Quốc đóng cửa khẩu, ngưng nhập heo. Điều này khiến người chăn nuôi như ngồi trên đống lửa vì lỡ “tăng đàn”.

Tin nhanh liên quan đến vấn đề thương lái đổ xô đến Đồng Nai “săn” heo để nhập qua Trung Quốc,đến nay khi người dân hồ hởi tăng đàn thì bất ngờ Trung Quốc đóng cửa khẩu, ngưng mua heo khiến heo bắt đầu có dấu hiệu sụt giá nhẹ.

Pháp luật - Heo rớt giá, dân 'run' vì Trung Quốc đóng cửa khẩu ngưng nhập

Người chăn nuôi heo bắt đầu "run" trước việc heo bắt đầu rớt giá nhẹ

Theo phóng viên Người Đưa Tin tìm hiểu, nhiều người dân bắt đầu lo lắng khi trong vài ngày qua giá heo bắt đầu giảm. Dù chỉ giảm nhẹ nhưng theo người dân, trong những ngày tới giá heo sẽ có khả năng giảm nhiều hơn nữa vì hiện tại thương lái nhập heo xuất sang Trung Quốc đã ngưng “săn lùng”.

Theo ông Nguyễn Ngọc một hộ chăn nuôi heo ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa thông tin: “Heo lại bất ngờ rớt giá, tôi thấy giá đang rớt nhẹ nhưng dự kiến chắc sẽ rớt mạnh ngay. Bình thường có mấy xe ô tô của thương lái mua heo xuất sang Trung Quốc đứng ngay bãi đất trống chờ hàng nhưng ba bốn ngày nay không thấy nữa là tôi đã nghi ngại rồi.

May mắn tôi vừa xuất được lứa 120 con giá 53 ngàn/kg heo hơi cho lái. Nếu mà cứ để giây dưa chờ heo tăng giá nữa chắc giờ lại tiếc”.

Còn bà Mai Thị Phí cũng băn khoăn “Cũng biết nhiều đợt tăng lên hạ xuống bất thường thế này rồi. Nhưng dân chăn nuôi xưa nay dường như giá cả là do may mắn, giống như đánh cược, được thì lời nhiều, không có khi chỉ huề vốn.

Tôi chờ heo tăng giá thêm xíu nữa mới nhập, ai ngờ giờ lái Trung Quốc không mua nữa, lái nhập hàng xuất nội địa lại chê heo hơi lớn nên hiện tại tiếp tục chờ”.

Về vấn đề này, Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn đóng trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cũng vừa thông tin khoảng vài ngày trở lại đây, Trung Quốc đóng cửa khẩu, ngưng nhập heo nên tại trạm này bớt nhộn nhịp.

Không còn cảnh những đoàn xe chở heo nối đuôi nhau chạy ra Bắc. Mặc dù trước đó

Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.