Kết luận điều tra vụ Hà Văn Thắm rút tiền tỷ NH chi tiêu cá nhân

Kết luận điều tra vụ Hà Văn Thắm rút tiền tỷ NH chi tiêu cá nhân

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:09
0
Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank làm thất thoát hàng ngàn tỷ.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT bộ Công an cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank.

Theo đó, trong giai đoạn 1 của “đại án” này, bị can Hà Văn Thắm (SN 1972)–nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank cùng 16 đồng phạm bị đề nghị truy tố trước pháp luật về các tội danh trên. 

An ninh - Hình sự - Kết luận điều tra vụ Hà Văn Thắm rút tiền tỷ NH chi tiêu cá nhân

 "Đại gia" Hà Văn Thắm khi còn đương chức.

Cơ quan CSĐT xác định, bị can Thắm với vai trò là Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã chỉ đạo Ban Giám đốc giải quyết cho vay đối với công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Dung của Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam không đảm bảo điều kiện vay vốn.

Theo đó, khoản vay 500 tỷ đồng mà Oceanbank đã cho công ty Trung Dung vay không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục cho vay của OceanBank.

Cụ thể, tháng 11/2012, công ty Trung Dung đề nghị OceanBank cho vay tiền để thực hiện các dự án của mình, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Sau đó, ông Hà Văn Thắm ký các quyết định cho công ty Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng nhưng không đảm bảo các khoản thế chấp và sai quy định.

Bản chất của sự việc là cá nhân ông Phạm Công Danh vay để trả nợ phần lớn cho việc mua cổ phần của nhóm bà Hứa Thị Phấn tại Ngân hàng TMCP Đại Tín. Số tiền còn lại, ông Danh cũng sử dụng vốn không đúng mục đích.

Đến thời điểm hiện tại, công ty Trung Dung chưa thanh toán được tiền cho OceanBank theo quy định, có dấu hiệu mất khả năng thanh toán.

Tại kết luận điều tra, cơ quan công an cũng xác định, khi còn giữ cương vị Chủ tịch Oceanbank, ông Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, rút tiền của ngân hàng, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Những khoản rút tiền của ngân hàng Oceanbank trái với quy định do ông Thắm chỉ đạo đã được cựu Chủ tịch này sử dụng vào mục đích cá nhân.

An ninh - Hình sự - Kết luận điều tra vụ Hà Văn Thắm rút tiền tỷ NH chi tiêu cá nhân (Hình 2).

Bị can Nguyễn Xuân Sơn được cho là đã giúp sức đắc lực cho Hà Văn Thắm khi còn đương chức tại Oceanbank.

Ngoài ra, trong vụ án này, bị can Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, được xác định có vai trò giúp sức đắc lực cho Hà Văn Thắm.

Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc, thống nhất đề ra chủ trương “thu phí” của khách hàng thông qua công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và triển khai tổ chức thực hiện, dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng khoảng 70 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với ông Sơn cùng một số lãnh đạo khác của OceanBank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiền, vượt trần huy động đối với khách hàng gửi tiền tại OceanBank số tiền hơn 985 tỷ đồng…

Vụ án này là 1 trong 6 vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I/2017.

C.Công

 

Ông Hà Văn Thắm chính thức 'mất ghế' HĐQT tại OCH

Thứ 6, 19/06/2015 | 20:15
Nguyên Chủ tịch Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Mã: OCH) Hà Văn Thắm đã vắng mặt không tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty liên tục trong vòng 6 tháng.

Bắt ông Nguyễn Xuân Sơn: Thông báo chính thức của Bộ Công an

Thứ 3, 21/07/2015 | 23:39
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46)- Bộ Công an vừa đưa ra thông báo chính thức về Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Sơn...

Ông Hà Văn Thắm chính thức 'mất ghế' HĐQT tại OCH

Thứ 6, 19/06/2015 | 20:15
Nguyên Chủ tịch Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Mã: OCH) Hà Văn Thắm đã vắng mặt không tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty liên tục trong vòng 6 tháng.

Bắt ông Nguyễn Xuân Sơn: Thông báo chính thức của Bộ Công an

Thứ 3, 21/07/2015 | 23:39
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46)- Bộ Công an vừa đưa ra thông báo chính thức về Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Sơn...
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.