Vụ việc chị Dương Thị H. (trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội) - mẹ cháu bé 4 tuổi mất tích, bị Nguyễn Quang Điệp (42 tuổi, nhân viên thanh tra Sở GTVT tỉnh Hà Nam) “gạ tình” khiến dư luận hết sức bức xúc.
Trong khi gia đình đang hoang mang không biết tìm cháu Nguyễn Quỳnh Ch. (4 tuổi, ở quận Long Biên) ở đâu thì chị H. nhận được điện thoại của Điệp. Giọng đe dọa, ông ta yêu cầu chị H. cho quan hệ tình dục nếu muốn mẹ con đoàn tụ. Sau đó, Điệp liên tục nhắn tin "gạ tình" mẹ bé gái. Ngay cả chồng của chị H. cũng bị đối tượng xúc phạm.
Từ thông tin trên, công an quận Long Biên đã báo cáo ban Giám đốc công an TP Hà Nội vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 14h ngày 23/7, công an quận Long Biên đã xác định được chủ nhân của những tin nhắn trên là Nguyễn Quang Điệp.
Theo lời khai của Điệp thì sau khi đọc được thông tin về sự mất tích của cháu Ch., Điệp nảy ý định nhắn tin với mẹ cháu bé để 'gạ tình'. Điệp không giữ cháu bé và cũng không biết thông tin gì của cháu.
Công an quận Long Biên đã thu giữ chiếc điện thoại di động của Điệp, bên trong còn lưu những cuộc gọi, tin nhắn với chị H.
Để tìm hiểu rõ những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng văn phòng Bách Gia luật và liên danh.
Đối tượng Nguyễn Quang Điệp đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Theo luật sư Tạ Anh Tuấn, hành vi của Nguyễn Quang Điệp có dấu hiệu cản trở điều tra của cơ quan công an.
“Hành vi này chưa đủ dấu hiệu để cấu thành tội cưỡng dâm mà chỉ cản trở điều tra của cơ quan công an và chỉ xử phạt hành chính”, luật sư Tạ Anh Tuấn cho biết.
Liên quan đến câu hỏi: "Liệu thông tin hành vi "gạ tình” của nhân viên Sở GTVT Hà Nam có phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền