Theo bản cáo trạng, vào chiều 27/7/2015, Đinh Đăng Khoa mang theo 1 con dao di chuyển từ nhà trọ thuộc KP Nội Hóa 2, phường Bình An, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đến khu vực hầm đá thuộc khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa để “săn mồi”.
Khoa đến trước cổng Cty Tân Tân (KP Nội Hóa 1, phường Bình An) thì phát hiện chị Lưu Thị Mỹ H. (SN 1993) chạy xe máy mang BKS: 86B5 – 135.76 nên giả vờ xin đi nhờ xe đến chợ đêm trong Khu làng Đại học Quốc gia và chị Hạnh đồng ý.
Trong khi di chuyển, lúc tới đoạn đường vắng trong làng ĐH thuộc khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, Dĩ An, thì Khoa lấy dao kề vào cổ chị H. và uy hiếp cướp tài sản.
Bị cáo Khoa trước tòa.
Nạn nhân bảo không có tiền và bị đối tượng bắt dừng xe lại lề đường, lúc này Khoa xô chị H. ngã rồi lấy xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên bị chị H. phản kháng kéo chiếc xe lại nên cả 2 cùng ngã ra đường.
Khoa tiếp tục dựng xe hòng tẩu thoát thì bị chị H. giật lại chìa khóa xe. Đối tượng liền dùng dao cứa vào tay nạn nhân. Hoảng sợ, chị H. bỏ chạy truy hô mọi người.
Liền sau đó, đối tượng Khoa bị người người dân bắt giữ bàn giao cho Công an phường Đông Hòa xử lý.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Đăng Khoa (SN 1997, quê Bình Thuận) mức án 8 năm tù giam về hành vi “cướp tài sản”.
Phùng Sơn