Lời khai 'không tưởng' của kẻ giết người chôn xác

Lời khai 'không tưởng' của kẻ giết người chôn xác

Thứ 3, 29/03/2016 | 14:44
0
Phúc nhiều lần lặp lại rằng y bị chị Tuyết giết nên mới giết nạn nhân. Khi tòa hỏi vì sao Phúc lại còn sống mà nói bị giết chết thì Phúc khai “bị cáo mới hồi sinh lại”.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt kẻ giết người chôn xác từ 18 đến 20 năm tù nhưng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này mức án tù chung thân. Dù thế, gia đình bị hại cho biết sẽ kháng cáo vì không tin bị cáo bị tâm thần.

Đến trưa 29/3, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Phúc (SN 1991, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Phúc bình thản khai nhận quá trình giết người dã man của mình. Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng mình bị giết nên mới “tự vệ” và giết người.

Pháp luật - Lời khai 'không tưởng' của kẻ giết người chôn xác

Người nhà nạn nhân khóc tức tưởi khi nghe đại diện viện kiểm sát nhắc đến hành vi phạm tội dã man của Phúc đối với chị Tuyết.

Khi HĐXX hỏi hiện nay chị Tuyết đang ở đâu thì Phúc khai “nghe nói đã chết”. Tòa hỏi sau khi giết người vì sao lại chôn xác nạn nhân thì Phúc khai rằng “để động vật không ăn thịt” chứ không hề muốn che giấu để người khác biết.

Phúc nhiều lần lặp lại rằng y bị chị Tuyết giết nên mới giết nạn nhân. Khi tòa hỏi vì sao Phúc lại còn sống mà nói bị giết chết thì Phúc khai “bị cáo mới hồi sinh lại”.

Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam giữ quyền công tố cho rằng hành vi giết người của bị cáo là man rợ, khiến dư luận bất bình nên cần phải có mức án nghiêm minh.

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát cho rằng do bị cáo Phúc bị hạn chế về năng lực nhận thức do bị bệnh tâm thần phân liệt “loạn dục phô bày” theo kết luận của Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng nên chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 18-20 năm tù.

Dù thế, HĐXX cho rằng cần cách ly bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên phạt bị cáo Lê Phúc mức án chung thân. HĐXX cũng yêu cầu gia đình bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 130 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.