Ngày 16/8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1983, trú tại KP4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội "Giết người".
Tâm chính là người cha đã dùng chân đạp con trai ruột của mình té vào tường khiến cháu bé tử vong. Khi phát hiện con chết, Tâm không đến cơ quan chức năng trình báo sự việc mà đã đi mượn xẻng, xà beng để chôn xác con trai bên hông nhà.
Tâm liên tục khóc lóc cho rằng chỉ vì quá tức giận nên đã gây họa.
Tuy nhiên, tại phần tranh luận luật sư Phương Ngọc Dũng thuộc văn phòng luật sư Vạn Lý, đoàn luật sư TP Cần Thơ (bào chữa cho Tâm) đã cho rằng quá trình giải quyết vụ án của Tâm đã không có sự tham gia của luật sư.
Hơn nữa các giấy giới thiệu và giấy tờ liên quan đến luật sư chỉ định tham gia vụ án có nhiều điểm chỉnh sửa nên đã vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Đồng thời luật sư Dũng cũng cho rằng truy tố Tâm với tội danh “Giết người” là thiếu căn cứ.
Từ những lý lẽ trên, HĐXX đã hội ý và sau đó đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì vi phạm tố tụng nghiêm trọng. HĐXX cho rằng có 2 điểm vi phạm: Thứ nhất đó chính là quyết định phân công luật sư Dương Văn Ổn thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, giấy giới thiệu của văn phòng luật sư này đã bị sửa ngày.
Đồng thời, trong quá trình tố tụng luật sư Dương Văn Ổn cho rằng đã làm việc với cơ quan điều tra 2 lần. 2 lần này ông Ổn làm việc với điều tra viên tên Dũng nhưng trên giấy tờ, hồ sơ không thể hiện có tên của điều tra viên này.
Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Tâm và chị Nguyễn Thị Ch. (SN 1975) sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008 nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, giữa Tâm và chị Chính có 4 đứa con chung gồm Nguyễn Anh Thư (SN 2009), Nguyễn Minh Thắng (SN 2010), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 2012), Nguyễn Minh Thái