Tình dục và nụ hôn bị cấm tiệt trong phim ảnh Triều Tiên

Tình dục và nụ hôn bị cấm tiệt trong phim ảnh Triều Tiên

Chủ nhật, 22/12/2013 | 09:26
0
Hầu hết tất cả các bộ phim ở đất nước bí ẩn nhất thế giới này đều nhằm mục đích phục vụ cho các nhà lãnh đạo.

Showbiz là một điều khá xa xỉ đối với Triều Tiên. Ở đất nước này mọi hoạt động văn hóa nghệ thuật giải trí đều đi theo một khuôn phép nhất định.

Phim ảnh là của lãnh đạo

Sự kiện - Tình dục và nụ hôn bị cấm tiệt trong phim ảnh Triều Tiên

Chủ tịch Triều Tiên ghé thăm đoàn làm phim.

Là một trong những lĩnh vực của hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Triều Tiên, phim ảnh cũng không nằm ngoài mục đích chung - phục vụ cho lãnh đạo, phục vụ cho nhà nước.

Tại Triều Tiên các bộ phim chủ yếu có đề tài chung và các cuộc chiến tranh, về những vùng nông thôn đang xây dựng kinh tế. Tươi trẻ hơn thì là những bộ phim về sinh hoạt con người ở thành phố với những ràng buộc nhất định về nội dung và hình thức.

Sự kiện - Tình dục và nụ hôn bị cấm tiệt trong phim ảnh Triều Tiên (Hình 2).

Người dân Triều Tiên rất yêu phim ảnh.

Tôn chỉ của những bộ phim truyền hình hay điện ảnh của Triều Tiên đều nhằm phục vụ nhà nước, phục vụ lãnh đạo.Những bộ phim này có nhiệm vụ truyền tải hình ảnh của những vị lãnh đạo tới tất cả quần chúng nhân dân. Chính vì thế, chủ tịch Triều Tiên thường chỉ đạo trực tiếp nội dung về các bộ phim.

Do đó, sẽ chẳng có gì lạ lẫm nếu thấy ở hầu hết các vùng nông thôn hay thành thị, từ đồng bằng hay miền núi ở Triều Tiên đều được trang bị rạp chiếu phim.

Tại đất nước này có một luật bất thành văn rằng, bất kỳ bộ phim nào ra đời cũng đều phải ca ngợi lãnh đạo hay chịu sự ảnh hưởng tốt đẹp từ chủ tịch. Chính vì thế, những diễn viên nổi tiếng của màn ảnh và những đạo diễn lừng danh đều nói nhiệm vụ hàng đầu của họ là phục vụ cho các nhà lãnh đạo. Những bộ phim mà các nhà sản xuất làm ra đều dành để tôn vinh những nhà lãnh đạo.

Sự kiện đáng kể trong nền điện ảnh Triều Tiên là Liên hoan phim Quốc tế bình Nhưỡng lần đầu được tổ chức vào năm 1989.

Nghệ thuật thứ bảy nói không với "hôn và tình dục"

Sự kiện - Tình dục và nụ hôn bị cấm tiệt trong phim ảnh Triều Tiên (Hình 3).

Một cảnh quay phim tại Triều Tiên, diễn viên phải ăn mặc thật kín đáo.

Điều tối kỵ đối với với phim ảnh Triều Tiên là những cảnh quay tình cảm, nhạy cảm, những câu thoại dung tục hay biểu diễn kêu gợi. Yêu cầu này được thực hiện một cách nghiêm túc và gắt gao đối với cả phim Triều Tiên sản xuất hay một số nước ngoài.

Phần lớn các bộ phim chiếu ở rạp đều là phim do Triều Tiên sản xuất, hiếm hoi lắm là phim của Trung Quốc và Nga. Tất nhiên những bộ phim nước ngoài sẽ được kiểm duyệt vô cùng cẩn thận về nội dung trước khi được trình chiếu. Chỉ cần bộ phim có sự xuất hiện của diễn viên ăn mặc thời trang, mát mẻ, một vài câu nói kêu gợi mang khuynh hướng tình dục sẽ sẵn sàng bị đốt bỏ.

Bạn cũng không nên hy vọng được xem "cảnh hôn" trong các bộ phim tại Triều Tiên. Bởi nụ hôn được xếp vào cảnh quay có khuynh hướng tình dục. Đó cũng là lý do vì sao người ta hay nói "tình dục và nụ hôn" là thứ xa xỉ đối với điện ảnh Triều Tiên.

Sự kiện - Tình dục và nụ hôn bị cấm tiệt trong phim ảnh Triều Tiên (Hình 4).

Phim chủ yếu về đề tài chiến tranh.

Thời gian gần đây khá nhiều đĩa phim DVD, MP3 của nước ngoài trà trộn vào Triều Tiên theo nhiều đường khác nhau. Tuy nhiên, việc theo dõi các bộ phim nước ngoài hay truyền hình quốc tế, đặc biệt của Hàn Quốc, hoàn toàn bị cấm tại Triều Tiên.

Đầu tháng 11 năm nay, tại thành phố Wonsan, các nhà chức trách Triều Tiên triệu tập 10.000 người tới một sân vận động thể thao để chứng kiến cảnh tượng tử hình 8 trong số 80 phạm nhân. Phần lớn phạm nhân bị kết tội xem các bộ phim truyền hình Hàn Quốc trái phép, trong khi một số người bị kết tội xem phim khiêu dâm. Được biết các phạm nhân còn lại sẽ được tử hình công khai trong thời gian tới.

Nền nghệ thuật thứ bảy của Triều Tiên chứa nhiều quy định và nguyên tắc vô cùng khắt khe buộc các nghệ sĩ và đạo diễn phải tuân thủ một cách vô cùng nghiêm túc.

Nếu các quốc gia khác sản xuất phim để giải trí thì phim ảnh Triều Tiên chỉ được sản xuất để tôn vinh lãnh đạo. Còn bất kỳ một người nào xem phim nước ngoài mà chưa được

Nhà nước kiểm duyệt nội dung chắc chắn sẽ phải chịu một hình phạt rất lớn, nặng nhất là tử hình.

Theo Tri thức trẻ

'Jang Song-thaek di ngôn: Triều Tiên kiệt quệ, Kim Jong-un bó tay'

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:52
Ông nhận định, nền kinh tế Bắc Triều Tiên đã rơi vào kiệt quệ, đời sống người dân ngày càng quẫn bách không có lối thoát và Kim Jong-un cũng "bó tay".

Triều Tiên còn dễ thở hơn Tây Tạng

Thứ 6, 20/12/2013 | 15:26
Kết luận trên đúng ít nhất trong việc tiếp đón báo chí quốc tế. Dù Triều Tiên nổi tiếng về sự bế quan tỏa cảng nhưng điều này không là gì đối với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, với sự kiểm soát gắt gao gấp nhiều lần so với Triều Tiên.

Triều Tiên gửi fax dọa tấn công Hàn Quốc 'không báo trước'

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:06
Quân ủy Trung ương Triều Tiên gửi fax đến Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cảnh báo về cuộc tấn công "không báo trước".

Những sự kiện đáng nhớ của Triều Tiên năm 2013

Thứ 4, 18/12/2013 | 13:07
Business Insider vừa tổng kết lại những sự kiện nổi bật của Triều Tiên trong năm 2013, trong đó có vụ xử tử ông Jang Song-theak gây rúng động thế giới.

Triều Tiên 'lạnh nhạt' Trung Quốc vì kho báu nghìn tỉ?

Thứ 4, 18/12/2013 | 07:09
Một năm trở lại đây Triều Tiên đang có dấu hiệu lạnh nhạt với “người anh em” Trung Quốc. Và lý do đang được dần dần hé lộ khi Triều Tiên vừa phát hiện mỏ đất hiếm trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Cán cân quyền lực Triều Tiên thay đổi ra sao?

Thứ 6, 20/12/2013 | 12:08
Xuất hiện những đầu mối giúp dự đoán được kế hoạch tương lai của Kim Jong-un và vị trí quyền lực của các nhân vật cấp cao Triều Tiên.

'Jang Song-thaek di ngôn: Triều Tiên kiệt quệ, Kim Jong-un bó tay'

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:52
Ông nhận định, nền kinh tế Bắc Triều Tiên đã rơi vào kiệt quệ, đời sống người dân ngày càng quẫn bách không có lối thoát và Kim Jong-un cũng "bó tay".

Triều Tiên còn dễ thở hơn Tây Tạng

Thứ 6, 20/12/2013 | 15:26
Kết luận trên đúng ít nhất trong việc tiếp đón báo chí quốc tế. Dù Triều Tiên nổi tiếng về sự bế quan tỏa cảng nhưng điều này không là gì đối với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, với sự kiểm soát gắt gao gấp nhiều lần so với Triều Tiên.

Triều Tiên gửi fax dọa tấn công Hàn Quốc 'không báo trước'

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:06
Quân ủy Trung ương Triều Tiên gửi fax đến Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cảnh báo về cuộc tấn công "không báo trước".

Những sự kiện đáng nhớ của Triều Tiên năm 2013

Thứ 4, 18/12/2013 | 13:07
Business Insider vừa tổng kết lại những sự kiện nổi bật của Triều Tiên trong năm 2013, trong đó có vụ xử tử ông Jang Song-theak gây rúng động thế giới.

Triều Tiên 'lạnh nhạt' Trung Quốc vì kho báu nghìn tỉ?

Thứ 4, 18/12/2013 | 07:09
Một năm trở lại đây Triều Tiên đang có dấu hiệu lạnh nhạt với “người anh em” Trung Quốc. Và lý do đang được dần dần hé lộ khi Triều Tiên vừa phát hiện mỏ đất hiếm trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Cán cân quyền lực Triều Tiên thay đổi ra sao?

Thứ 6, 20/12/2013 | 12:08
Xuất hiện những đầu mối giúp dự đoán được kế hoạch tương lai của Kim Jong-un và vị trí quyền lực của các nhân vật cấp cao Triều Tiên.