Tội lỗi và bản án tử cho người đàn ông ngoại quốc vận chuyển ma túy

Thứ 7, 19/08/2023 | 07:00
0
Trong cuộc nhậu, Chu Già được người đàn ông thuê vận chuyển ma tuý với mức tiền công cao. Nhận bản án tử hình, Chu Già bưng mặt khóc và xin HĐXX tha tội chết.

Để tham dự phiên toà xét xử người thân của Chu Già, 27 tuổi, và Chơ Già, 29 tuổi, cùng trú huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào phải bắt nhiều chặng xe sang Việt Nam từ mấy ngày trước. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, lo lắng của người thân, Chu Già rưng rưng nước mắt. Cuộc trùng phùng giữa người thân và bị cáo chưa được vài phút thì phiên toà bắt đầu xét xử. Chu Già và Chơ Già bị truy tố ra trước toà án về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. 

Hai bị cáo ngoan ngoãn đưa tay cho cán bộ công an mở còng. Tiếng lốc cốc của còng khoá tay vang lên khiến cho không khí phiên toà càng thêm căng thẳng. Đứng trước bục khai báo, Chu Già và Chơ Già thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo trình bày Chơ Già và Chu Già, hai bị cáo sinh ra cùng bản làng. Sinh ra trong gia đình nghèo, lại đông anh em nên có lẽ hai bị cáo không có điều kiện để đi học. Lớn lên cả hai theo bố mẹ và các anh chị em làm nương rẫy. Cuộc sống của hai chàng thanh niên này tuy nghèo khó nhưng bình yên. Tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi êm đềm như vậy nhưng không, hai trai bản này vướng vào vòng xoáy kim tiền.

Hồ sơ điều tra - Tội lỗi và bản án tử cho người đàn ông ngoại quốc vận chuyển ma túy

Chơ Già và Chu Già thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Cú sa ngã của hai bị cáo bắt đầu bằng ở quán nhậu. Theo đó, vào tối 20/2, khi hai bị cáo đang ngồi nhậu thì có người đàn ông tên Chay Lầu đến bắt chuyện. Người này ngõ ý muốn thuê Chu Già và Chơ Già vận chuyển ma tuý sang Việt Nam. Người này hứa sẽ trả tiền công 5 triệu kíp Lào/người. Choáng ngợp trước số tiền công lớn, hai người đàn ông này đã đồng ý.

Chiều hôm sau, Chay Lầu dùng xe máy chở Chu Già và Chơ Già đi lấy hai ba lô chứa ma túy. Sau đó, Chay Lầu tiếp tục chở hai đối tượng đi đến khu vực biên giới Lào – Việt Nam. Do đường xấu nên cả ba bỏ xe lại để đi bộ. Chay Lầu đi trước để dẫn đường và cảnh giới cho Chu Già vác ba lô chứa gần 3 kg ma túy còn Chơ Lầu mang hơn 2,4 kg ma túy.

Đến 19h45 cùng ngày, khi cả ba đi qua biên giới phía Việt Nam khoảng hơn 1 km thì Chu Già và Chơ Già bị Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt quả tang. Riêng Chay Lầu đã nhanh chân chạy thoát.

Hai bị cáo biện minh cho hành vi phạm tội của mình là không được đi học, thiếu hiểu biết pháp luật nên mới phạm tội. Chu Già và Chơ Già cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn, tuổi đời còn quá trẻ, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội về làm lại cuộc đời.

Khi nghe vị đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án tử hình đối với Chu Già và chung thân đối với Chơ Già, hai bị cáo ngơ ngác. Bị đề nghị mức án cao, hai bị cáo quỳ sụp xuống đất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đươc nói lời sau cùng, bị cáo Chu Già bật khóc nói: “Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi. Tuổi đời của bị cáo còn quá trẻ, nhận thức về pháp luật còn hạn chế mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt" bị cáo nghẹn giọng nói.

Hồ sơ điều tra - Tội lỗi và bản án tử cho người đàn ông ngoại quốc vận chuyển ma túy (Hình 2).

Bị cáo Chu Già khóc nức nở khi nhận mức án tử hình. 

Nói xong lời sau cùng, Chu Già về chỗ ôm mặt khóc. Ngoảnh xuống nhìn người thân Chu Già lại khóc to hơn. Người thân của bị cáo tiến đến dặn dò điều gì đó với Chu Già. Không biết họ nói gì với nhau nhưng ai cũng rơi nước mắt. Có lẽ lúc này đối mặt với bản án tử hình, Chu Già mới cảm nhận những mất mát sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy hành vi của hai bị cáo là vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó, khối lượng ma túy mà bị cáo Chu Già vận chuyển là đặc biệt lớn nên HĐXX tuyên phạt án tử hình. Bị cáo Chu Già bị tuyên án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghe mức án dành cho mình, chân của Chu Già như khuỵ xuống, bưng mặt khóc nức nở. Người thân vì muốn bị cáo có cơ hội sống đã nán lại toà để hỏi về thủ tục kháng cao. Tuy nhiên, với số ma tuý cực lớn như vậy, Chu Già khó có thể thoát được bản án tủ hình.

Sau khi hỏi thủ tục kháng cáo xong, người thân chạy ùa ra xe động viên hai bị cáo. Với tâm trạng nặng trĩu, nước mắt dàn dụa, họ rời toà bắt xe về Lào tiếp tục cuộc sống. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi họ có thể đoàn tụ với Chu Già. Cái giá mà Chu Già và Chơ Già phải trả là quá đắt,…

Minh Tâm - Hà Hằng

Sát hại bạn gái mang thai, nam sinh đối mặt án tử hình

Thứ 5, 10/08/2023 | 12:52
Sau khi sát hại bạn gái mang thai trong đêm, nghi phạm đã quay lại hiện trường vào sáng hôm sau để phi tang bằng chứng.

Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong bị truy tố tội Giết người

Thứ 4, 09/08/2023 | 20:45
Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành trong quá trình trông bé trai 17 tháng tuổi đã nhiều lần bạo hành khiến nạn nhân tử vong.

Hàn Quốc ghi nhận 27 trường hợp tử vong liên quan nắng nóng

Thứ 5, 10/08/2023 | 06:38
Kể từ đầu năm đến ngày 7/8, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.984 trường hợp gặp các vấn đề về sức khỏe do nắng nóng, trong đó số ca tử vong lên tới 27 người.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.