Tóm gọn hai đối tượng chuyên giả làm công nhân để trộm cắp tài sản

Tóm gọn hai đối tượng chuyên giả làm công nhân để trộm cắp tài sản

Hoàng Văn Việt
Thứ 4, 12/12/2018 | 22:00
0
Các đối tượng khai nhận thường giả dạng thành công nhân xây dựng tại các công trình. Tại đây, lợi dụng sự sơ hở của công nhân, nhóm này ra tay thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị.

Tối nay (12/12), đại diện đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, đội vừa bắt 2 đối tượng chuyên giả dạng là công nhân trà trộn vào các công trình xây dựng để trộm cắp tài sản.

Cụ thể, chiều cùng ngày, đội “hiệp sĩ” nhận được tin báo của người dân về việc có 2 đối tượng khả nghi, giống với những đối tượng từng trộm xe máy mà trước đó camera đã ghi lại. Hai thanh niên này bị phát hiện khi đang lởn vởn tại một công trình xây dựng trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

An ninh - Hình sự - Tóm gọn hai đối tượng chuyên giả làm công nhân để trộm cắp tài sản

Các đối tượng (không đội mũ) bị “hiệp sĩ” bắt giữ.

Nhận được tin báo, các “hiệp sĩ” lập tức có mặt tại khu vực mà người dân đã thông tin. Lúc này, anh Tâm, thành viên đội "hiệp sĩ" phát hiện 2 đối tượng đang dắt một chiếc xe gắn máy từ trong công trình xây dựng đi ra với nhiều dấu hiệu nghi vấn nên báo ngay cho Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải.

"Hiệp sĩ" Hải lập tức yêu cầu "hiệp sĩ" Tâm giữ hai đối tượng lại và truy xét. Tại đây, các đối tượng khai tên Lê Văn Thắng và Chu Văn Hảo. Cả hai đối tượng đều sinh năm 1990 và quê ở tỉnh Nghệ An, hiện đang tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Riêng đối tượng Thắng đang mang nhiều tiền án, tiền sự.

Các đối tượng khai, lợi dụng việc các công trình xây dựng có đông công nhân ra vào, lộn xộn nên cả hai mặc đồ công nhân, trà trộn vào. Tại đây, lợi dụng bảo vệ công trình, công nhân sơ hở, các đối tượng sẽ ra tay trộm cắp tài sản.

Hôm nay, sau khi đã trộm được 1 xe máy hiệu Vision và chưa kịp tẩu tán thì đối tượng bị các “hiệp sĩ” bắt quả tang.

An ninh - Hình sự - Tóm gọn hai đối tượng chuyên giả làm công nhân để trộm cắp tài sản (Hình 2).

Bộ dụng cụ phá khóa các đối tượng sử dụng để trộm cắp.

Các đối tượng còn khai thêm, đây không phải là lần đầu tiên chúng thực hiện những phi vụ trộm cắp với phương thức như trên. Trước đó, nhóm này đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm tương tự.

Hiện, đội “hiệp sĩ” đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên) điều tra xử lý.

"Hiệp sĩ" bắt đối tượng gái mại dâm chuyên lừa đảo khách làng chơi

Thứ 6, 30/11/2018 | 10:04
"Nữ quái" là gái mại dâm chuyên dụ dỗ khách làng chơi vào khách sạn "vui vẻ". Sau khi "mây mưa", đối tượng bí mật "rút êm" cùng tài sản của khách.

"Hiệp sĩ" bắt nóng hai đối tượng trộm xe máy ở chung cư

Thứ 5, 01/11/2018 | 23:27
Sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân bị mất trộm xe, chỉ trong một thời gian ngắn, đội "hiệp sĩ" đã nhanh chóng tóm gọn được hung thủ.

Bình Dương: "Hiệp sĩ" xuất kích, bắt 2 đối tượng lừa đảo

Thứ 7, 06/10/2018 | 23:19
Trong ngày 6/10, đội 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải đã xuất kích, phá nhanh 2 vụ lừa đảo và bắt 2 đối tượng đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.