Tổng cục Thi hành án đề nghị làm rõ vụ 'đại gia' Lê Ân khiếu nại

Tổng cục Thi hành án đề nghị làm rõ vụ 'đại gia' Lê Ân khiếu nại

Thứ 4, 04/01/2017 | 17:19
0
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh về việc đại gia Lê Ân khiếu nại UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không chịu thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật, Tổng cục THADS đã ra văn bản yêu cầu làm rõ.

Sau khi báo Người Đưa Tin đăng bài “Đại gia Lê Ân gửi đơn khiếu nại tỉnh BR-VT lên Tổng cục thi hành án” liên quan đến việc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) không chịu thi hành 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã chính thức thông tin về vấn đề này.

Trong nội dung văn bản gửi đến báo Người Đưa Tin, cơ quan này đã nêu rõ: “Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, tránh việc đương sự khiếu kiện kéo dài, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn trương kiểm tra nội dung đơn đương sự nêu và thông tin bài báo phản ánh, có biện pháp đôn đốc việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, trả lời đương sự và có văn bản thông tin đến báo Người Đưa Tin và báo cáo nội dung vụ việc và giải quyết về Tổng cục trước ngày 15/1/2017”.

An ninh - Hình sự - Tổng cục Thi hành án đề nghị làm rõ vụ 'đại gia' Lê Ân khiếu nại

 Văn bản Tổng cục THADS gửi báo Người Đưa Tin.

Trước đó, như đã phản ánh, bản án số 09/2013 (viết tắt là bản án số 09) ngày 17/12/2013, ông Lê Ân kiện quyết định hành chính về đất tại phường 3, TP. Vũng Tàu để thi hành án phần dân sự trong bản án hình sự số 1366 năm 2003 (vụ án VCSB) do TAND tỉnh BR-VT xét xử.

UBND tỉnh BRVT chống án, TAND Tối cao cũng đã có quyết định số 62/2014 ngày 6/5/2014 đình chỉ xét xử phúc thẩm bản án hành chính sơ thẩm số 09 của TAND tỉnh BRVT có hiệu lực pháp luật từ ngày 6/5/2014.

Tiếp đến là bản án số 07 ngày 14/8/2014, VCSB kiện quyết định hành chính về 2 ha đất (thuộc phường 8, TP.Vũng Tàu và 2 ha đất này được giao trừ nợ làm đường Trần Phú).

An ninh - Hình sự - Tổng cục Thi hành án đề nghị làm rõ vụ 'đại gia' Lê Ân khiếu nại (Hình 2).

 Đơn khiếu nại của đại gia Lê Ân.

Sau khi xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh BR-VT đã có bản án buộc UBND tỉnh BR-VT phải thi hành nhưng UBND tỉnh này vẫn không chịu thi hành án.

Kế đó TAND Tối cao đưa vụ án ra xét xử phúc phẩm và tại bản án số 19/2015 ngày 9/3/2015 tòa vẫn tiếp tục buộc tỉnh BR-VT phải thi hành án. Bản án đã có hiệu lực pháp luật lẽ ra UBND tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh phải tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật nhưng đến nay đã nhiều năm trôi qua cả hai bản án nêu trên vẫn chưa được thi hành.

P.V

Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).