Tổng cục Thuế cần trả lời dư luận việc Cục trưởng 'quy hoạch vợ'!

Tổng cục Thuế cần trả lời dư luận việc Cục trưởng 'quy hoạch vợ'!

Thứ 7, 10/09/2016 | 07:29
0
ĐB Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng, việc Cục trưởng cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị “quy hoạch vợ” làm Phó cục Thuế là không nên và Tổng cục Thuế cần sớm trả lời dư luận.

Chuyện về vị Cục trưởng cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – ông Võ Thành Long ký đề nghị gửi Tổng cục Thuế bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp Cục trong đó có vợ mình giữ chức “Phó cục trưởng” vẫn là tâm điểm của dư luận.

Mặc dù, trả lời báo Người Đưa Tin, ông Long khẳng định mọi chuyện “đúng quy trình” nhưng quy trình ấy như thế nào thì ông Long chưa thông tin. Trong khi đó, Tổng cục Thuế cũng chưa lên tiếng về vụ việc này.

Để có thông tin đa chiều và chính thống về vụ việc trong khi vị Cục trưởng cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ chối nói về chuyện “đúng quy trình”, PV đã trực tiếp tìm đến Tổng cục Thuế - đặt giấy giới thiệu và xin lịch hẹn làm việc với lãnh đạo vào đầu giờ chiều ngày 5/9, đề nghị đơn vị này cung cấp thông tin. Thế nhưng, một tuần làm việc sắp hết, PV vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tổng cục Thuế. Sau rất nhiều lần liên lạc, PV vẫn chỉ nhận được câu trả lời... "chờ đợi".

Pháp luật - Tổng cục Thuế cần trả lời dư luận việc Cục trưởng 'quy hoạch vợ'!

ĐB Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng, Tổng cục Thuế cần có phản hồi về vụ việc này. (Ảnh: Dương Thu).

Nhận thấy đây là vấn đề "nóng", cần sự lên tiếng kịp thời của các cơ quan hữu quan, các ĐBQH đã bày tỏ quan điểm và nhấn mạnh Tổng cục Thuế cần sớm có phản hồi chính thức để dư luận được tường minh.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà (Giám đốc Học viện Tư pháp, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội) “nóng lòng” cho rằng: "Dù không có gì sai, hay mọi việc “đúng quy trình” như lời ông Võ Thành Long đã khẳng định thì dư luận vẫn cần một sự xác nhận từ phía Tổng cục Thuế".

Theo ĐB Hà, việc bổ nhiệm người thân, dù có đủ tiêu chuẩn, đúng quy trình thì mọi người cũng sẽ đặt câu hỏi và nghi ngại. "Cá nhân tôi và có lẽ nhiều người sẽ nghĩ, nếu người thân trong gia đình mình thực sự có năng lực, mình có chức năng, thẩm quyền cũng sẽ đề nghị quy hoạch ở cơ quan khác chứ không nhất thiết quy hoạch vợ là

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.