Tp.HCM: Nhiều giáo viên vui vì được chi quà Tết 1,8 triệu đồng/người

Tp.HCM: Nhiều giáo viên vui vì được chi quà Tết 1,8 triệu đồng/người

Thứ 6, 26/01/2024 | 19:00
0
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM chính thức công bố mức chi quà Tết năm 2024, cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc đơn vị.

Ngày 26/1, tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị chính thức công bố mức chi quà Tết năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở này.

Chi 1,8 triệu đồng/người

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các trường công lập chi quà Tết Nguyên đán với mức chi là 1,8 triệu đồng/người bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Để kịp thời chi quà Tết cho giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ông Lê Hoài Nam đề nghị các trường học chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2024.

Đồng thời, các đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2024 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) kèm bảng lương tháng 1/2024 của đơn vị để thuyết minh dự toán bổ sung.

Ngoài mức quà Tết 1,8 triệu đồng/người, trong dịp này, cán bộ, giáo viên, nhân viên tại thành phố Hồ Chí Minh còn được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08 năm 2023 của HĐND thành phố Hồ Chí Minh về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ chế đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện từ năm 2018.

Được biết, đây là mức chi quà Tết như trên thực hiện theo kế hoạch tổ chức các hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Kế hoạch số 161 ngày 10/1 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, tại công văn số 475 của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024.`

Giáo dục - Tp.HCM: Nhiều giáo viên vui vì được chi quà Tết 1,8 triệu đồng/người

Thầy cô gói bánh chưng tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Ảnh: Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa).

Ngoài mức chi quà Tết như trên, theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng có kế hoạch chăm lo Tết, thưởng Tết cho giáo viên. Nhiều giáo viên khối THPT cho biết, mức thưởng Tết dao động ở khoảng từ 15 đến 40 triệu đồng/người, tùy thuộc vào khoản kết dư cuối năm ở mỗi cơ sở giáo dục.

Nhiều giáo viên vui hơn và có cơ hội về quê

Chia sẻ với PV, Thạc sĩ Phan Thế Hoài, giáo viên môn Ngữ Văn Trường THPT Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cho biết:  Hiện nay, lương giáo viên các bậc học đều rất thấp, thầy cô giáo không thể sống dựa vào đồng lương. Vì vậy, được nhận thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03, nay là Nghị quyết số 08 của HĐND Tp.HCM khiến giáo viên rất vui.

Thầy cô không phải làm thêm nhiều nên có thêm thời gian, công sức chuyên tâm vào giảng dạy. Thu nhập tăng thêm của giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh giúp giáo viên sống được bằng lương và các khoản phụ cấp theo lương ở thành phố, rất ý nghĩ khi sống trong thành phố có mức sống đắt đỏ cao nhất cả nước như thành phố Hồ Chí Minh.

Điều này giúp nhiều giáo viên, nhất là giáo viên có năng lực gắn bó với nghề.

Cũng theo thầy Hoài, thời điểm cận Tết Nguyên đán, giáo viên thành phố Hồ Chí Minh được nhận một số khoản thu nhập, trong đó có thu nhập theo Nghị quyết số 08 cũng giúp nhiều thầy cô có điều kiện về quê, đi du lịch dài ngày. Và, những giáo viên có bậc lương cao thì thu nhập càng cao.

Còn theo cô Nguyễn Thị Thu Huyền, một giáo viên tại quận Gò Vấp cho biết: "Cuộc sống của giáo viên, đặc biệt những giáo viên bộ môn phụ, những giáo viên ở tỉnh lẻ lên thành phố Hồ Chí Minh dạy còn nhiều khó khăn, đối với mức chi quà Tết năm nay đã cao hơn năm ngoái 400.000 đồng/người ( năm ngoái chỉ 1400.000 đồng/người - PV) là một tin rất vui. Chưa kể, năm nay có khoản thu nhập tăng thêm, giúp nhiều giáo viên được về quê đón Tết cùng gia đình. Mong rằng, các cấp các ngành quan tâm nhiều hơn nữa đến đội ngũ nhà giáo để họ chuyên tâm vào công tác".

Nguyễn Lành

Bản tin 26/1: Tp.HCM chi quà Tết cho giáo viên mức 1,8 triệu đồng/người

Thứ 6, 26/01/2024 | 06:00
Tp.HCM chi quà Tết cho giáo viên mức 1,8 triệu đồng/người; Nhiều người méo miệng, đột quỵ vì giá lạnh...

Phải để giáo viên chủ nhiệm thành nhà tâm lý, nhà giáo dục thực sự

Thứ 3, 23/01/2024 | 11:34
Các chuyên gia cho rằng, nhà giáo cần được đào tạo, tham vấn tâm lý mới có thể xây dựng được trường học hạnh phúc, làm cầu nối gắn kết với học sinh.

Diễn viên Thu Huyền: "Một năm mà có 2 cái Tết tôi cũng thấy vui!"

Thứ 3, 01/02/2022 | 21:07
Ít ai biết rằng, diễn viên Thu Huyền - bà Mây ghê gớm của phim Phố trong làng là một người phụ nữ đảm đang. Ngày Tết, chị đã kể về những kỷ niệm đẹp của mình.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...