Triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển hơn 63.000 viên ma túy

Triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển hơn 63.000 viên ma túy

Thứ 3, 02/05/2017 | 08:06
0
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Ty Công an tỉnh Svay Riêng (Campuchia) triệt phá thành công đường dây vận chuyển và tàng trữ hơn 63.000 viên ma túy tổng hợp đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Sáng ngày 2/5, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 3 đối tượng nằm trong đường dây tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn vào Việt Nam tiêu thụ. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ. Để triệt phá được đường dây này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Ty Công an tỉnh Svay Riêng (Campuchia) lên kế hoạch điều tra, xác minh và cùng nhau triệt phá.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển hơn 63.000 viên ma túy

 Nguyễn Tùng Ánh và Phạm Văn Thuận bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Danh tính 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Tùng Ánh (17 tuổi, ngụ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Phạm Văn Thuận (24 tuổi, ngụ quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Mạnh Tiến (19 tuổi, ngụ huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Các đối tượng này được xác định đã vận chuyển hàng ngàn viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, vào thời điểm lúc 17 giờ 30 phút chiều ngày 30/4, khi tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện 2 đối tượng khả nghi, đang tìm cách vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng này. Danh tính của cả 2 được xác định là Nguyễn Tùng Ánh và Phạm Văn Thuận. Kiểm tra nhanh người các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi “lạ” được bọc quanh chân. Tiến hành kiểm tra các túi “lạ” này, lực lượng chức năng xác định bên trong là các viên nén ma túy tổng hợp có màu xanh. Qua kiểm đếm xác định hai đối tượng mang trên người tổng cộng 13.031 viên (tương đương khoảng 4kg), trong đó Nguyễn Tùng Ánh mang 5.907 viên, Phạm Văn Thuận mang 7.124 viên.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả 2 gom góp được một số tiền nên tìm đường sang Campuchia đánh bạc. Tại đây, chỉ trong thời gian ngắn, cả 2 đã nướng sạch số tiền mang theo. Sau khi thua bạc, 2 đối tượng được một người đàn ông Campuchia dụ dỗ thuê vận chuyển các túi “viên thuốc màu xanh” từ TP.Ba Vét (tỉnh Svay Riêng, Campuchia) về ngã tư Hữu Nghị cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh) với tiền công là 10 triệu đồng/người. Nếu vận chuyển thuận lợi, người đàn ông này sẽ thuê 2 thanh nhiên vận chuyển thêm nhiều lần nữa.

Nghĩ đây là thuốc uống đơn thuần, cộng với việc muốn có tiền để đi đánh bạc gỡ gạc lại số tiền đã thua nên cả hai nhận lời. Sau đó, người đàn ông này đã chia nhỏ các gói thuốc rồi dùng băng dính quấn chặt quanh chân 2 đối tượng. Sau đó, người đàn ông này cho biết, khi nào đến ngã tư Hữu Nghị cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thì sẽ có người đến lấy hàng và trả tiền công theo thỏa thuận. Trong quá trình tìm cách vượt biên vào Việt Nam, 2 đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Lúc này, các đối tượng mới biết các túi “viên thuốc màu xanh” không phải là thuốc đơn thuần mà là ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của Nguyễn Tùng Ánh và Phạm Văn Thuận về người đàn ông Campuchia lạ mặt, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an TP.Ba Vét (Ty Công an tỉnh Svay Riêng) mở rộng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện địa điểm giao dịch giữa Nguyễn Tùng Ánh và Phạm Văn Thuận là tại một khách sạn ở TP. Ba Vét. Kiểm tra khách sạn này, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 17kg ma túy là các viên nén màu xanh được đựng trong 50 bịch nilon. Tuy nhiên, kiểm tra mọi ngóc ngách của khách sạn, lực lượng chức năng không thu được dấu vết gì về người đàn ông Campuchia lạ mặt.

Nhận định đây là đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia, lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh với Nguyễn Tùng Ánh và Phạm Văn Thuận. Sau nhiều giờ đấu tranh, Nguyễn Tùng Ánh và Phạm Văn Thuận khai nhận, khi sang Campuchia đánh bạc, còn có đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến (19 tuổi, ngụ huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Đáng chú ý, khi tiếp xúc với người đàn ông lạ mặt Campuchia, Tiến cũng có mặt và nhận lời vận chuyển các túi “viên thuốc màu xanh”. Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Tiến sẽ vận chuyển về Việt Nam vào ngày 1/5, để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng Việt Nam.

Trước diễn biến mới này, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp với Công an TP.Ba Vét (Ty Công an tỉnh Svay Riêng) lên kế hoạch vây bắt đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến. Đến khoảng 9 giờ ngày 1/5, phát hiện đối tượng đang tìm cách vượt biên trái phép vào Việt Nam, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ ngay tại chỗ. Kiểm tra người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 50.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo khai nhận của Nguyễn Mạnh Tiến, người đàn ông lạ mặt người Campuchia là một “trùm ma túy” tại Campuchia. Trong đợt vận chuyển này, người này giao cho Nguyễn Tùng Ánh và Phạm Văn Thuận số lượng “hàng” khá ít, nhằm mục đích nếu bị bắt thì cũng không thiệt hại nhiều. Toàn bộ số hàng còn lại đều giao cho Nguyễn Mạnh Tiến đảm trách.

Nguyễn Mạnh Tiến cũng khai nhận thêm, nguyên nhân khiến y nhận lời là do thua bạc tại casino ở Campuchia. Vì muốn có tiền để gỡ gạc nên Tiến và Ánh, Thuận mới nhận lời vận chuyển “hàng cấm” về Việt Nam. “Chúng tội dự định chỉ vận chuyển giúp một chuyến “hàng” này rồi thôi. Ai ngờ chúng tôi vi phạm pháp luật vô cùng nghiêm trọng”, Nguyễn Mạnh Tiến thú nhận.

Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết: “Cơ quan chức năng đánh giá đây là đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy có quy mô rất lớn, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động xuyên quốc gia. Về 3 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra xem các đối tượng này có phải bị dụ dỗ tham gia hay là một mắc xích chuyên vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ”. 

H.Vương

Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).