Triều cường dâng cao, tiểu thương chấp nhận “sống chung với lũ”

Triều cường dâng cao, tiểu thương chấp nhận “sống chung với lũ”

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 4, 12/09/2018 | 11:00
0
Đợt triều cường đầu tháng 8 Âm lịch năm nay đã biến chợ Long Hồ thành chợ “nổi”. Để đối phó, nhiều tiểu thương lội bì bõm nâng sạp hàng lên theo con nước và chấp nhận “sống chung với lũ”.

Những ngày qua, nhiều tiểu thương mua bán tại chợ Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh. Xung quanh khu chợ là mặt nước mênh mông bởi ảnh hưởng của triều cường.

Clip Tiểu thương chấp nhận “sống chung với lũ” khi triều cường dâng cao

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, từ sáng sớm ngày 12/9, mực nước bắt đầu từ từ dâng cao. Chẳng mấy chốc, các con đường dẫn vào khu chợ Long Hồ bị ngập dần và chìm trong biển nước.

Để đối phó, các tiểu thương đành chấp nhận “sống chung với lũ”. Họ phải lội bì bõm dùng gạch, ván gỗ, kệ nhựa để nâng sạp hàng lên cao theo con nước.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, tiểu thương bán trái cây ở chợ này cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này, chợ Long Hồ bị nước ngập do triều cường dâng cao. Ngập nước khiến việc đi lại gặp khó, số lượng người đi chợ giảm đáng kể nên dẫn đến việc mua bán ế ẩm”.

Dân sinh - Triều cường dâng cao, tiểu thương chấp nhận “sống chung với lũ”
Triều cường dâng cao, khu vực chợ Long Hồ chìm trong biển nước. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trong khi đó, tiểu thương Nguyễn Thị Hiền lại lo lắng trước tình trạng ngập nước, ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh. Bà Hiền mong muốn ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng chợ ngập nước để các tiểu thương nơi đây yên tâm mua bán.

Trước tình trạng này, nhiều tiểu thương đùa với nhau rằng: "Đâu cần qua đến TP.Cần Thơ mới có chợ nổi. Ngay chợ Long Hồ đây là đã có chợ “nổi” rồi".

Anh Hồ Phước Trọng, tiểu thương buôn bán các loại bánh phản ánh, từ nhiều ngày qua, bà con tiểu thương khá vất vả khi bị ảnh hưởng đợt triều cường này.

Dân sinh - Triều cường dâng cao, tiểu thương chấp nhận “sống chung với lũ” (Hình 2).
Người mua phải lội bì bõm để vào chợ. (Ảnh: Thanh Lâm).

Triều cường dâng cao không chỉ ảnh hưởng đến việc mua bán của các tiểu thương mà còn ảnh hưởng đến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực. Những người đi chợ mua hàng bằng xe máy cũng trong tâm trạng lo âu. Bởi, có người trượt chân té ngã làm ướt cả áo quần.

Cùng ngày, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ xác nhận, tình trạng chợ Long Hồ ngập nước do triều cường xảy từ nhiều năm qua. Địa phương đã đề xuất UBND tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ xây bờ kè. Tuy nhiên, hiện bờ kè đang trong giai đoạn thi công, chưa khép kín.

Theo ông Long, dự kiến đến cuối năm 2018, sau khi hệ thống bờ kè, cống thoát nước hoàn thiện sẽ khắc phục được tình trạng ngập nước bởi triều cường nêu trên.

Triều cường dâng cao, nhà máy Đạm Ninh Bình cô lập trong biển nước

Thứ 5, 12/10/2017 | 20:04
“Mất trắng rồi con ơi!” – bà Thái, người nông dân mặt thảng thốt đầy âu lo nhìn về phía biển nước mà chỉ mấy ngày trước là cánh đồng lúa chín vàng chuẩn bị đến mùa thu hoạch.

Nam Định: Triều cường dâng cao, 2 làng chìm trong biển nước

Thứ 5, 12/10/2017 | 16:46
Mực nước sông Đáy đoạn chảy qua địa phận tỉnh Nam Định đang dâng lên rất cao khiến 2 ngôi làng bị ngập hoàn toàn.

Bắc bộ chuẩn bị đón rét, Nam bộ đề phòng triều cường dâng cao

Thứ 3, 13/12/2016 | 15:38
Do ảnh hưởng của áp thấp, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên ngày hôm nay còn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.