Trọng tài Howard Webb được vinh danh

Trọng tài Howard Webb được vinh danh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Trọng tài 39 tuổi, Webb đến từ Rotherham, được trao danh hiệu MBE năm nay vì những đóng góp "phục vụ cho bóng đá Anh" sau một năm đặc biệt khi ông cùng các đồng nghiệp Darren Cann và Mike Mullarkey cầm cân nảy mực hai sự kiện bóng đá hàng đầu thế giới của năm 2010.

Buỗi lễ vinh danh trọng tài Howard Webb được tổ chức ấm cúng tại cung điện hoàng gia Buckingham Palace.

Tổng giám đốc cơ quan trọng tài bóng đá chuyên nghiệp Anh (PGMO), Mike Riley đánh giá danh hiệu này là xứng đáng với Webb, người mà ông gọi là "đại sứ của giới trọng tài bóng đá Anh" trên các đấu trường quốc tế và châu lục năm qua.

Trọng tài Webb chia sẻ với truyền thông Anh: "Tôi cảm thấy rất hãnh diện và tự hào với phần thưởng cao quý này. Đó là sự ghi nhận nỗ lực của tôi thời gian qua. Tôi cho rằng, bóng đá tự nó đã là sân chơi dành cho những người chiến thắng. Hy vọng, mọi người sẽ nhớ đến bóng đá và công việc của chúng tôi với những điều tốt đẹp, chứ không phải là những chiếc thẻ phạt mà chúng tôi buộc lòng phải rút ra…. Tôi rất tự hào khi nhận được danh hiệu MBE và tôi cũng nghĩ rằng nó cũng thuộc về cả Darren và Mike cũng như với tôi".

Ông Webb cũng nói rằng bóng đá là một trò chơi nhiều tính đồng đội và điều này cũng mở rộng tới công việc của các trọng tài: "Tôi đánh giá cao sự hậu thuẫn của cơ quan trọng tài Anh, cùng sự giúp đỡ của tất cả các thành viên của cơ quan này".

Ông Mike Riley, Tổng giám đốc PGMO cho biết đây là một vinh dự to lớn với Howard và nó cũng phản ánh thành tựu của nhóm trọng tài của ông cùng Mike và Darren trong màn trình diễn tuyệt vời của họ năm 2010, nhất là khi họ trở thành nhóm trọng tài đầu tiên phụ trách cả hai trận chung kết UEFA Champions League và FIFA World Cup trong cùng một năm.

Năm 2010, tại World Cup Nam Phi, ông Howard Webb trở thành người Anh đầu tiên bắt chính trận chung kết World Cup, kể từ khi trọng tài Jack Taylor cầm còi ở giải đấu đỉnh cao toàn cầu này hồi năm 1974.

Đánh giá về Howard Webb, chỉ cần nghe nhận xét của Jose Mourinho là quá đủ: “Ông ấy là người luôn ra quyết định đúng đắn vào thời điểm quan trọng”.

Cát Đằng

Cùng chuyên mục

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.