"Túi nước” Lào Cai có thể quét 400 hộ gia đình

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Tại suối Làng Cóc đoạn chảy qua thôn Cóc 1, xã Tả Phời, một quả đồi bất ngờ sạt xuống lấp chặn dòng suối, khiến các thôn phía thượng nguồn ngập chìm biến thành "túi nước" lớn. Nếu không kịp thời khơi thông dòng chảy, túi nước vỡ ra sẽ khiến tính mạng, tài sản của khoảng 400 hộ dân ở hạ lưu bị dòng nước quét sạch

Trận mưa lớn kéo dài sáng 26/9 khiến lũ ống đột ngột đổ về trên suối Ngòi Đường và suối Đôi gây thiệt hại nặng ở Lào Cai. Lũ tràn vào nhà ở của người dân cuốn trôi đồ đạc, tài sản của 3 hộ dân thuộc phường Nam Cường, TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Tại xã Cam Đường, lũ ống trên suối Ngòi Đường tràn ngập Bệnh viện Y học dân tộc Lào Cai, làm hư hỏng thuốc men, thiết bị y tế; gây ngập sâu hàng chục nhà dân ở khu vực Ngầm Tràn và Làng Thác. Nguyên nhân là do mưa lớn ở thượng nguồn tạo thành lũ ống gây sạt lở nhấn chìm hàng chục hộ dân trong nước.

Nhịp sống - 'Túi nước” Lào Cai có thể quét 400 hộ gia đình

Người dân tham gia đào rãnh thoát nước tạo dòng lưu thông

Sơ tán khẩn 400 hộ ở hạ lưu suối Làng Cóc

Trận mưa lớn những ngày qua đã làm sạt lở nhiều đoạn trên Quốc lộ 70; riêng đoạn đường từ TP.Lào Cai đi Bản Phiệt. Theo quan sát, có ít nhất 3 vị trí bị sạt lở lớn gây ảnh hưởng tới giao thông. Đoạn đường gần lối vào nhà máy xi măng Hoàng Liên bị sạt lở nghiêm trọng nhất, có tới hàng ngàn mét khối đất đã lở xuống đường làm tắc hoàn toàn một làn đường từ phía TP.Lào Cai đi xã Bản Phiệt, huyện BHú vía với hiểm hoaạỏ Thắng.

Ngày 28/9, lãnh đạo TP.Lào Cai cho biết, hiện có khoảng 400 hộ dân ở hạ lưu suối Làng Cóc thuộc các thôn: Phân Lân, Đoàn Kết, Làng Hẻo, Làng Trang, Lắp Máy, Trạm Thải đã được sơ tán để tránh đe dọa nghiêm trọng do sự cố mưa lớn gây sạt lở núi lấp dòng suối Cóc.

Trước đó, tại suối Làng Cóc đoạn chảy qua thôn Cóc 1, xã Tả Phời, một quả đồi bất ngờ sạt xuống lấp chặn dòng suối, khiến các thôn phía thượng nguồn ngập chìm biến thành "túi nước" lớn. Nếu không kịp thời khơi thông dòng chảy, túi nước vỡ ra sẽ khiến tính mạng, tài sản của khoảng 400 hộ dân ở hạ lưu bị dòng nước quét sạch. Do nước từ đầu nguồn vẫn dồn về, trong khi chưa thể khơi thông dòng chảy đã khiến khu vực này trở thành đập nước bất đắc dĩ có thể "vỡ" bất cứ lúc nào. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatít Việt Nam - đơn vị đóng trên địa bàn đã điều phương tiện cơ giới đến để khơi thông dòng chảy, nhưng không thể thực hiện được bởi khu vực sạt lở nền đất yếu, lầy và dễ bị thụt đối với các phương tiện cơ giới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Doãn Văn Hưởng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo TP. khẩn trương huy động lực lượng, kịp thời khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân dọc khu vực suối Làng Cóc. TP.Lào Cai đã huy động khoảng 200 người, gồm lực lượng dân quân của một số phường, xã; Ban Chỉ huy Quân sự và công an TP.Lào Cai dùng phương tiện vật tư tại chỗ khơi thông dòng chảy. Đến 22h ngày 26/9, áp lực đe dọa vỡ hồ chứa đã giảm do trước đó một vài tiếng dòng chảy đã được khơi thông, giảm bớt lượng nước bị dồn ứ. "Chúng tôi xuống hiện trường chỉ đạo các xã phường ở vùng hạ lưu gồm Cam Đường, Bình Minh di chuyển tài sản của nhân dân dưới vùng hạ lưu, huy động khoảng gần 100 dân quân, công an khơi đào một cái rãnh trên mạch đập để nước chảy giảm tải hồ nước dâng. Hiện nay chúng tôi tiếp tục chỉ đạo khắc phục một số tuyến đường giao thông", ông Hưởng cho biết.

Hiện TP.Lào Cai chỉ đạo chính quyền xã Tả Phời và các lực lượng chức năng không được chủ quan đề phòng sự cố thiên tai bất trắc; đồng thời khẩn trương sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm dọc suối Làng Cóc. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân các thôn, bản ở hạ lưu suối chủ động đề phòng, sơ tán; cắm biển báo ở các khu vực nguy hiểm để người và phương tiện tham gia giao thông được biết; tổ chức lực lượng (khoảng 60 người) tham gia đào vét đất đá, tiếp tục mở rộng khơi thông dòng chảy.

Theo ghi nhận của PV Người đưa tin, trên đoạn đường bị sạt lở trên chỉ có bảng cấm đường và cảnh báo nguy hiểm từ phía TP. Lào Cai đi Bản Phiệt, còn chiều ngược lại không có biển cảnh báo gây khó khăn cho các phương tiện giao thông lưu thông trên đường. Riêng quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa bị sạt lở 7 điểm, trong đó có 2 điểm sạt rất lớn, làm giao thông ách tắc toàn bộ. Hai điểm sạt lở lớn nhất cách nhau chừng 100m, thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát (khu vực lối vào trụ sở UBND xã Tòng Sành).

Tại một trong 2 điểm sạt lở lớn này, đất đá, cây cối trên mé đồi cao ụp xuống Quốc lộ 4D. Cách đó không xa, nhiều tảng đá to từ trên đồi lăn xuống choán hết toàn bộ mặt đường. Mặc dù Công ty Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Lào Cai đã triển khai ngay nhân lực, máy móc tại những điểm này, nhưng do khối lượng sạt lở lớn, cộng với trời mưa to, nên công tác khắc phục hậu quả vô cùng khó khăn và đang triển khai từ hướng Sa Pa xuống.

Thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Theo thống kê sau vụ lũ quét sạt lở ngày 26/9, chỉ tính riêng TP.Lào Cai có đến 46 nhà bị ngập nước, trong đó xã Cam Đường có đến 40 hộ chìm trong bốn bề nước lũ. Nghiêm trọng nhất tại gia đình ông Lò Diếu Chiêu (thôn Lù Vù Sung, xã Trung Chải, huyện Sa Pa) bị sạt lở đất và đá vùi lấp toàn bộ ngôi nhà. Rất may 7 người trong gia đình ông may mắn thoát ra ngoài nên không thiệt hại về người. Ước tính tài sản của gia đình ông Chiêu thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Ông Phạm Đức Dũng, Thường trực Văn phòng Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang tích cực khắc phục tình trạng lũ quét tại các địa phương. Bên cạnh đó, sẽ sớm khai thông đoạn sạt lở đất đá lớn trên Quốc lộ 4D để khơi thông đường đi Sa Pa và Lai Châu.

Lũ ống cũng khiến 50 ha lúa và hoa màu ngập úng, nhiều tuyến đường giao thông bị hủy hoại. Toàn tỉnh Lào Cai bị sạt lở trên 40 điểm, khối lượng trên 15.000 m3. Trường mầm non xã Tả Phời (TP. Lào Cai) cũng bị ảnh hưởng của sạt lở núi quặng thải tại thôn Cóc. Ước tính thiệt hại trong đợt lũ ống ngày 26/9 lên đến 10 tỷ đồng. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đang tính đến phương án phải dùng mìn để nổ, do khối lượng đất đá lớn và phần nhiều là đá hộc.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, mưa đều khắp khiến lũ trên toàn bộ hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang lên trở lại, biên độ lũ phổ biến từ 50-100cm. Lượng mưa thu được tính từ 19h ngày 25/9 đến 7h ngày 26/9 phổ biến từ 10-20mm. Một số nơi mưa nhiều hơn như thị trấn huyện Bát Xát với lượng mưa 55mm; TP. Lào Cai 56mm... Dự báo những ngày tới 29/9, 30/9..., Lào Cai đón nhận một đợt không khí lạnh tràn về.

Chật vật khắc phục hậu quả

Đến ngày 27/9, nhiều phương tiện vẫn chưa thể lưu thông. Rất nhiều cán bộ, công chức, giáo viên, khách du lịch cùng các loại ô tô, xe máy bị ách tắc tại hai đầu nơi xảy ra sạt lở, nhất là từ phía Lào Cai lên. Do đã quen với những vụ sạt lở như vậy nên nhiều lái xe du lịch đã chuyển khách cho nhau. Tranh thủ những lúc máy móc dừng làm việc, hàng đoàn người chen lấn nhau leo trèo vượt qua hai điểm này. Lãnh đạo sở Giao thông Vận tải cũng có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ưu tiên trước mắt là sẽ giải phóng những tảng đá lớn ra khỏi mặt đường để xe máy và ô tô con qua, sau đó tiếp tục khắc phục và dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan ban ngành, người dân để khơi thông toàn tuyến đường.

Cao Tuân