Những ngày qua, thông tin Văn Thanh được một nhà môi giới có tên Jernej Kamensek ngỏ ý muốn đưa sang châu Âu thử việc đang xuất hiện dày đặc trên báo giới. Được biết, tay “cò” Jernej chính là người đã móc nối, đưa HLV từng vô địch cúp C1 Ljupko Petrovic tới Thanh Hóa và đang qua lại với Công Vinh, nhằm giúp CLB TP.HCM tuyển chọn ngoại binh chất lượng.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên Tri Thức Trẻ, Văn Thanh đã tiết lộ nhiều điều xung quanh sự việc. Cầu thủ quê Hải Dương cho biết, anh được liên hệ từ mùa bóng năm ngoái với điểm đến là Croatia hoặc Slovenia – những đất nước sản sinh ra không ít ngôi sao và từng dự World Cup.
Văn Thanh nói, câu chuyện giữa anh và nhà môi giới được giữ kín, ngay cả ban lãnh đạo HAGL dường như cũng không biết. Ban đầu anh nghĩ đây là câu chuyện xã giao và không để tâm nhiều.
Rất muốn được thử sức mình ở môi trường châu Âu, song hậu vệ sinh năm 1996 thẳng thắn thừa nhận thời điểm này chưa thích hợp. Lý do là vì anh còn 2 mục tiêu lớn, với HAGL nói riêng, với ĐT U23 nói chung:
“Tôi cũng muốn thử sức mình. Nhưng có lẽ đây chưa phải là lúc. Tôi còn mục tiêu ở V.League cùng HAGL và cả SEA Games 28 cùng với U23 Việt Nam”.
Bàn về Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh nhận định việc họ chưa có được thành công ở Nhật là do thiếu thời gian thích nghi và gặp phải chấn thương. Về năng lực, cả hai đủ sức thi đấu tại J.Legue 2.
“Môi trường nào cũng áp lực cả. Điều quan trọng là sự tự tin cũng như luôn cầu thị để kiếm một chỗ đứng. Dĩ nhiên, lúc ấy bạn phải có một trình độ nhất định để làm bàn đạp đi lên..
Nói chung, điều cơ bản nhất vẫn là chuyên môn. Nếu không có năng lực thì bạn sẽ chẳng làm được gì và vô cùng khó khăn để chơi bóng ở bất kỳ nơi đâu”, Văn Thanh nói thêm.
Văn Thanh đặc biệt đề cao Xuân Trường, “mơ và muốn được như Trường”: “Có lẽ tôi không cần phải nói nhiều nữa. Trường hội đủ tất cả để trở thành một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy đã chơi như thế nào và được chào đón ở K.League có lẽ đã đủ để hiểu trình độ hiện tại”.
Nổi tiếng đa năng và chơi được nhiều vị trí, Văn Thanh cho biết nếu được chọn anh thích thi đấu ở hành lang cánh, song điều này không quá quan trọng. Với anh, sự hiệu quả của toàn đội mới là vấn đề đáng lưu tâm.
Trước câu hỏi “Đâu là những điểm hạn chế của anh hiện nay?”, Văn Thanh đáp gọn ghẽ: “Còn rất nhiều, chẳng hạn như cần nâng cao thể lực hơn, kỹ năng phòng ngự… Tôi còn phải học hỏi và tập luyện rất nhiều”.
Trần Anh