Vây ráp, bắt thêm nghi can trong vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ”

Vây ráp, bắt thêm nghi can trong vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ”

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 15/05/2018 | 09:24
0
Trong đêm khuya, hàng chục cảnh sát đã vây ráp 1 căn nhà tại quận Gò Vấp (TP.HCM) và bắt giữ 1 nghi can có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Clip: Hiện trường nhóm hiệp sĩ TP.HCM bị đâm khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Theo đó, tối 14/5, Công an TP.HCM đã tiến hành vây bắt 1 nghi can trong nhóm đối tượng nghi trộm xe SH rồi dùng hung khí chống trả, đâm tử vong 2 “hiệp sĩ” và khiến 3 "hiệp sĩ" khác bị trọng thương khi đối tượng đang lẩn trốn trong 1 căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

Trước đó, chiều 14/5, cơ quan CSĐT Công an quận 3 cũng đã mời 1 nghi can có liên quan đến vụ án trên tới làm việc. Bước đầu, đối tượng này thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm chiếc xe SH tại 1 cửa hàng ở đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) sau đó có ẩu đả với nhóm “hiệp sĩ”.

Vây ráp, bắt thêm nghi can trong vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ”

Hiện trường vụ án mạng.

Như đã đưa tin, vào tối 13/5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm 7 người, do ông Trần Văn H. làm Trưởng nhóm, phát hiện các đối tượng đang trộm xe máy SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám nên tổ chức theo dõi và truy bắt.

Các đối tượng trộm cướp khi bị phát hiện đã dùng hung khí chống trả, đâm nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Nguyễn Hoàng N. (SN 1989, ngụ Gò Vấp, quê huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn T. (SN 1976 quê tỉnh Bình Định) tử vong.

Vây ráp, bắt thêm nghi can trong vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ” (Hình 2).

Công an vây ráp bắt nghi can trong vụ giết người.

3 "hiệp sĩ" bị thương gồm: Trần Văn H. (Trưởng nhóm "hiệp sĩ", ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức H. (SN  1994, ngụ quận Tân Phú, không thuộc nhóm "hiệp sĩ") và Đinh Phú Q. (SN 1996 ngụ huyện Củ Chi, bị thương).

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận 3, tiếp tục điều tra truy bắt những đối tượng có liên quan.

Bộ trưởng bộ Công an chỉ đạo truy bắt bằng được đối tượng gây án trong vụ 2 “hiệp sĩ” bị giết

Thứ 3, 15/05/2018 | 08:11
Ngày 14/5, Bộ trưởng bộ Công an yêu cầu, Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh tổ chức truy bắt bằng được đối tượng gây án trong vụ 5 “hiệp sĩ” bị thương vong, xử lý nghiêm trước pháp luật.

"Hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng: "Khi khoẻ lại, tôi sẽ tiếp tục truy bắt tội phạm"

Thứ 2, 14/05/2018 | 21:46
Tại bệnh viện, “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng kể lại chuyện mình bị cướp tấn công dẫn tới trọng thương, bất tỉnh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông Hoàng nói, sau khi khỏe lại, ông sẽ tiếp tục truy đuổi, bắt tội phạm trên địa bàn thành phố.

Bắt 1 nghi can trong vụ nhóm trộm đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 người bị thương

Thứ 2, 14/05/2018 | 19:54
Sau hơn một ngày ráo riết truy bắt, mới đây, Công an TP.HCM đã bắt được một nghi can trong vụ sát hại các “hiệp sĩ” đường phố xảy ra tối 13/5.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.