Viện trưởng Viện Huyết học tình nguyện tham gia hiến tạng cứu người

Viện trưởng Viện Huyết học tình nguyện tham gia hiến tạng cứu người

Thứ 5, 11/08/2016 | 19:00
0
Chia sẻ với báo chí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, ông đã nhận được tấm thẻ xác nhận đồng ý hiến tạng cứu người.

Sau khi cầm trong tay tấm thẻ xác nhận đồng ý hiến tạng, Viện trưởng Viện huyết học – Truyền máu Trung ương, Anh hùng lao động, GS.TS Nguyễn Anh Trí cười bảo: “Đó là niềm hạnh phúc, tại sao chúng ta không làm?”.

Lý giải cho niềm hạnh phúc ấy, GS.TS Nguyễn Anh Trí nói rằng, ông muốn cái chết của mình trở nên ý nghĩa hơn, giúp nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo được cứu sống.

“Hiện tại có rất nhiều bệnh nhân bị suy tim, suy thận, bị bệnh gan... Trong khi kĩ thuật ghép thay thế của chúng ta đã hoàn hảo rồi, vấn đề còn lại là có cơ quan nội tạng ghép cho bệnh nhân để giúp họ phục hồi cuộc sống.

Bên cạnh đó có những người vì lý do nào đó, họ bị chết não, qua đời. Sau khi chết, cơ thể nếu đem chôn hay thiêu cũng trở thành cát bụi. Do đó, tại sao lại lãng phí như vậy khi quả tim, thận, giác mạc… của mình nếu còn tốt có thể giúp cho bao nhiêu người khác sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn? Tại sao chúng ta không dùng bộ phận cơ thể của mình vẫn khỏe mạnh và còn tốt để cứu sống những người mắc bệnh hiểm nghèo.

Hai bên “gặp nhau” đó là điều tốt đẹp. Tôi biết nhiều người cho rằng, việc đồng ý hiến tạng là điềm xấu, điềm gở, là không đúng nhưng theo quan điểm của tôi, đó là lòng nhân ái, là trách nhiệm và sự sẻ chia, cũng giống như hàng động hiến máu cứu người”, GS.TS Nguyễn Anh Trí nói.

Giáo sư cũng chỉ ra rằng, trên bất kỳ cương vị nào ông cũng sẽ đưa ra quyết định đồng ý hiến tạng.

“Tôi cảm thấy đây là vấn đề rất bình thường chứ không có gì vĩ đại hay đặc biệt. Bản thân tôi hy vọng, hành động đồng ý hiến tạng của mình có thể trở thành động lực khuyến khích thêm nhiều người, cả trong ngành y và ngoài ngành.

Chúng ta cũng cần có trách nhiệm, tuyên truyền, vận động mọi người cùng hưởng ứng và tham gia hiến tạng mà trước hết là vận động sự vào cuộc của các nhà quản lý, các vị lãnh đạo”, GS. TS Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.