Vụ bắt đối tượng đốt bạn gái: Hai nạn nhân vẫn trong cơn nguy kịch

Vụ bắt đối tượng đốt bạn gái: Hai nạn nhân vẫn trong cơn nguy kịch

Duong Quang Sơn
Thứ 5, 29/03/2018 | 18:52
0
Đối tượng dùng xăng đổ đốt 2 thiếu nữ bị bỏng 95% cơ thể đã bị bắt. Tuy nhiên sức khỏe của hai nạn nhân vẫn đang rất xấu.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin chiều ngày 29/3, anh trai nạn nhân Phạm Thu H. (SN 1995) trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nạn nhân H. bị bỏng 95% cơ thể. Sau khi chuyển xuống viện bỏng Quốc gia điều trị, đến nay sức khỏe của H. đã có tiến triển, tỉnh táo và ăn được một chút. Tuy nhiên sức khỏe vẫn còn rất xấu.

Vụ bắt đối tượng đốt bạn gái: Hai nạn nhân vẫn trong cơn nguy kịch

Nạn nhân H. trước khi gặp nạn.

Chị H. bị đối tượng Dương Tiến Định (SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) đổ xăng lên người rồi phóng hỏa. Gia đình nạn nhân đã nắm được thông tin đối tượng Định bị công an bắt.

Cùng bị đốt trong vụ việc còn có chị Nguyễn Thị M. (SN 1998, trú tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội). Chị M. bị bỏng 65% cơ thể và cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Do điều kiện kinh tế gia đình hạn hẹp nên việc chăm sóc cho hai nạn nhân bị bỏng gặp nhiều khó khăn. Một số cá nhân đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng để tìm nguồn kinh phí hỗ trợ chạy chữa cho hai nạn nhân.

Ngày 29/3, công an Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được đối tượng Dương Tiến Định, kẻ đổ xăng đốt hai nạn nhân H. và M.

Vụ bắt đối tượng đốt bạn gái: Hai nạn nhân vẫn trong cơn nguy kịch (Hình 2).

Đối tượng Định tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Định khai nhận, trong thời gian chị H. thuê trọ, Định có tới phòng trọ chị này ăn ngủ. Đối tượng Định khai, khoảng 4h ngày 20/3, Định đến phòng trọ của chị H. nhưng chị này không có nhà. Định nhiều lần nhắn tin gọi điện nhưng không được hồi đáp nên đối tượng bực tức có ý định dùng xăng đốt chị H..

Định nhờ một người bạn mua hộ một chai xăng. Đến 12h thì chị H. về phòng trọ, sau đó chị M. là bạn H. cũng đến. Tại đây Định cãi nhau với chị H. và M. Định đã dùng chai xăng 1, 5 lít đổ lên gáy của chị H. và M. rồi châm lửa đốt.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng. Chị H. bỏng 95% cơ thể, chị M. bỏng 65% cơ thể.

Nguyên nhân dẫn đến việc cãi nhau cũng một phần do ghen tuông. Hiện vụ án đang được Công an Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân vụ hai thiếu nữ bị đổ xăng đốt bỏng 95% cơ thể

Thứ 5, 29/03/2018 | 16:00
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Dương Tiến Định (SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt được đối tượng phóng hỏa đốt người yêu bỏng 95% cơ thể

Thứ 5, 29/03/2018 | 14:43
Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt được đối tượng dùng xăng phóng hỏa đốt người yêu khiến hai người phải nhập viện cấp cứu.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.