Chiều 16/10, tin tức từ ông Trần Ngọc Sơn, Phó chánh TAND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn kháng cáo của Vi Văn Hai (20 tuổi) trú ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương ( Nghệ An ).
Trước đó, bị cáo này bị tuyên án tử hình về tội “ Giết người ”. Trong đơn kháng cáo, Hai không kêu oan mà xin giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân.
Bị cáo Hai trong phiên tòa xét sử sơ thẩm ngày 30/9.
Như thông tin đã đưa, sáng 30/9, tại Trung tâm văn hóa huyện Tương Dương, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An đối với Vi Văn Hai.
Theo cáo trạng, trưa 2/7, Hai đến lán của gia đình anh Lo Văn T. (28 tuổi) để hái chanh. Trong lúc hái, Hai bị anh T. phát hiện nên 2 bên xảy ra cự cãi, sau đó, Hai dùng con dao mang sẵn trong người đâm chết anh T.
Sau đó, Hai đuổi theo chém chết 2 mẹ con chị Lê Thị Y. (25 tuổi, vợ anh T.) và cháu Lô Viết Tr. (11 tháng tuổi, con trai anh T.) khi trông thấy chị này địu con ra suối. Bà Viêng Thị C. (60 tuổi, mẹ anh T.) cũng bị Hai ra tay sát hại ở bên bờ suối.
Vi Văn Hai nhận dạng con dao gây án.
Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vô cùng dã man, thực hiện hành vi đến cùng, tước đi mạng sống của nhiều người trong đó có trẻ em, HĐXX tuyên phạt tử hình đối với Hai về tội “Giết người”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho hai gia đình bị hại 180 triệu đồng; trợ cấp cho ông Lô Văn Bình (cha nạn nhân) mỗi tháng 1 triệu cho đến khi qua đời; và trợ cấp nuôi con gái riêng của chị Yến 1 triệu đồng/tháng tới năm 18 tuổi.
Sau khi kết thúc phiên sơ thẩm, trong 15 ngày qua, hai gia đình bị hại trong vụ