Tin tức liên quan đến vụ việc nam sinh Hoàng Ngọc Đông chết bất thường dưới ao, cổ quấn 3 vòng xích chó ở Hà Giang, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan công an tỉnh Hà Giang để tìm hiểu về vụ việc.
Làm việc với chúng tôi, Đại tá Đặng Văn Bàn, Chánh văn phòng Công an tỉnh Hà Giang – người đang thụ lý vụ án nói trên cho biết, qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết luận ban đầu, nạn nhân chết do ngạt nước và không có dấu hiệu của tội phạm .
Cái ao - nơi nam sinh Hoàng Ngọc Đông chết bất thường
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, trong trường hợp không có căn cứ của tội phạm, vậy tại sao đơn vị này lại ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Giết người , ông Bàn nói: “Chúng tôi ra quyết định khởi tố bởi gia đình gửi đơn thư đi khắp nơi, sau khi xem xét, chúng tôi khởi tố theo Luật tố giác tội phạm. Khởi tố là để có căn cứ điều tra vụ án khách quan, làm rõ vụ án chứ không phải cứ khởi tố là có tội”.
Ông Bàn phân tích tiếp: “ Dấu hiệu tội phạm là căn cứ ban đầu để điều tra vụ việc. Dấu hiệu có thể theo đơn thư của gia đình, của cơ quan tổ chức, hoặc qua báo chí truyền thông... Ở đây, bởi vì họ gửi đơn thư nhiều lần nên Công an tỉnh ra quyết định khởi tố. Tuy nhiên, dấu hiệu khác với căn cứ, cần phải hiểu khái niệm và phân biệt khái niệm Tội phạm và Dấu hiệu của tội phạm.
Hai cái khác nhau, các bạn cứ đọc kỹ điều 103 Luật tố tụng hình sự và xem lại Thông tư 06 của Bộ Công an thì sẽ hiểu thế nào là Tố giác tội phạm, thế nào là tin báo tội phạm và thế nào là khởi tố rồi dấu hiệu tội phạm... Trường hợp này vì có đơn thư của gia đình đi khắp nơi nên chúng tôi quyết định khởi tố” (?!)
Nói về những nghi ngờ của người thân nạn nhân đặt vào vợ chồng ông Thành, Đại tá Bàn khẳng định, cũng đã từng đưa họ vào diện nghi vấn . Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, h