Thảm sát ở Bình Phước: Vì sao Nguyễn Hải Dương không hại bé gái?

Thảm sát ở Bình Phước: Vì sao Nguyễn Hải Dương không hại bé gái?

Thứ 4, 15/07/2015 | 15:52
0
Dù đã lên kế hoạch từ trước và ra tay một cách tàn độc với những người trong gia đình ông M. Thế nhưng, hung thủ vẫn còn một chút nhân tính khi không giết bé gái 18 tháng tuổi.

Sau khi thảm sát cả gia đình tại Công ty gỗ Anh Quốc (ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) xảy ra, bình yên đã trở lại với người dân tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước khi cơ quan Công an đã bắt được hai nghi can.

Sáu người trong cùng 1 gia đình đã bị giết một cách thảm thương, vụ án khiến hàng nghìn người phải rùng mình trước những hành động dã man của nghi can.

Những ngày sau vụ thảm án, khi chưa bắt được 2 nghi phạm, hàng trăm người dân luôn đổ dồn về ngôi nhà trên. Một phần là để chia sẻ nỗi buồn với người thân nạn nhân, một phần là tìm hiểu về thông tin và mong chờ cơ quan bắt được hung thủ tàn ác gây ra sự việc.

Cuối cùng, sau các công tác điều tra truy xét, khoanh vùng đối tượng. Cơ quan Công an đã bắt được một nghi can là Nguyễn Hải Dương (SN 1/2/1991 tại An Giang, HKTT: ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang; nơi ở: 290/10 ấp 1, tổ 2 xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM).

Pháp luật - Thảm sát ở Bình Phước: Vì sao Nguyễn Hải Dương không hại bé gái?

Nguyễn Hải Dương khai mình là hung thủ và Tiến là đồng phạm gây ra vụ thảm án.

Nghi can ngày đưa ra rất nhiều bằng chứng ngoại phạm cho bản thân mình và quanh co chối tội. Thế nhưng, từ những bằng chứng tại hiện trường được đưa ra và những lập luận xác đáng Dương đã cuối đầu nhận tội và khai thêm đồng phạm với mình là Vũ Văn Tiến (SN 21/10/1991, HKTT: Phú Nguyên, Phú Riềng, Bình Phước, Nơi ở: Nhị Bình, Hóc Môn, TP. HCM).

Khi xác minh Dương có liên quan đến vụ án, người nhà nạn nhân và gia đình Dương không thể nào tin nổi. Dương từng là người rất thân với gia đình nạn nhân, từng yêu con gái (người bị sát hại vào 7/7). Không ai nghĩ Dương lại có thể làm ra chuyện ác nhân đến như vậy.

Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận hành vì phạm tội của chính mình và khai báo đã

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.