Một trong những bảng "tử thần"
Lá thăm may rủi đã đưa Hàn Quốc và Thụy Điển nằm trong bảng cực khó khi phải nằm chung bảng với “ông kẹ” của bóng đá Thế giới là Đức và Mexico.
Ở bảng F, Đức là đội được đánh giá cao nhất về khả năng giành được ngôi đầu bởi lẽ trong đội hình của nhà đương kim vô địch thời điểm hiện tại góp mặt nhiều cầu thủ đẳng cấp và đang đá ở các câu lạc bộ nổi tiếng trên Thế giới. Đức được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup năm nay.
Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Thụy Điển, Hàn Quốc và Mexico. Trong cuộc đối đầu tối nay, cả Hàn Quốc và Thụy Điển đều đặt quyết tâm rất cao để có trọn vẹn 3 điểm, giành lợi thế trong việc cạnh tranh tấm vé còn lại vào vòng 1/8.
Tính đến thời điểm hiện tại, các cổ động viên vẫn chưa thể quên được kỳ tích mà Hàn Quốc đã đạt được tại World Cup 2002, tổ chức ngay trên sân nhà.
Hàn Quốc đã thi đấu vòng loại bảng G vòng 2 khu vực châu Á với thành tích đáng nể khi giành chiến thắng cả 8 trận ghi 27 bàn và không để lọt lưới bàn nào.
Cụ thể, Hàn Quốc thắng Li-Băng 1-0 và 3-0, Kuwait 3-0 và 1-0, Myanmar 4-0 và 2-0, Lào 8-0 và 5-0. Vào giai đoạn 3 tranh vé đi World Cup, Hàn Quốc ở bảng A về nhì sau Iran giành vé trực tiếp đến Nga với thành tích thắng 4 hòa 3 và thua 3 ghi 11 bàn và để lọt lưới 10 bàn.
Cụ thể Hàn Quốc hòa Iran 0-0 và thua 0-1, Thắng Syria 1-0 và hòa 0-0, Thắng Uzbekistan 2-1 và hoà 0-0, thắng Trung Quốc 3-2 và thua 0-1, thắng Qatar 3-2 và thua 2-3. Tổng cộng Hàn Quốc có 13 cầu thủ khác nhau ghi bàn, trong đó Lee Chung Yong, Koo Ja Cheol, Ki Sung Yueng và Son Heong Min ghi nhiều bàn nhất.
Niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng xứ sở Kim chi sẽ đặt lên vai của Ki Sung Yong – cây chuyền khá tốt hiện đang chơi bóng cho Swansea.
Lee Chung Yong – cầu thủ chạy cánh kỳ cựu và đã có thâm niên lâu năm chơi bóng ở Premier League cho Bolton và bây giờ là Crystal Palace, Ji Dong Won – "sát thủ" của Augsburg và đặc biệt hơn cả là Heung Son Min – ngôi sao hiện đang làm mưa làm gió trong màu áo Tottenham.
Tại Tottenham, Heung Son Min đảm đương nhiệm vụ bên hành lang cánh trái. Nhưng khi trở về ĐT Hàn Quốc, ngôi sao này thường được HLV Shin Tae Yong bố trí chơi ở vị trí hộ công.
So với các đồng đội, Heung Son Min sở hữu nhãn quan tốt hơn cả nên anh phải là người đảm nhận vai trò điều phối và kiến thiết lối chơi. Bên cạnh đó, cầu thủ 26 tuổi còn có khả năng sút xa tuyệt vời và đó chính là một trong những vũ khí quan trọng nhất của Hàn Quốc mỗi khi gặp bế tắc.
Mèo nào cắn mỉu nào?
Đối thủ của Hàn Quốc trong trận đấu này là Thụy Điển với khá nhiều cái tên đáng chú ý và quen thuộc như hậu vệ Victor Lindelof, Martin Olsson, tiền vệ Sebastian Larsson, Emil Forsberg hay tiền đạo John Guidetti.
Tại vòng loại World Cup 2018, Thụy Điển xếp thứ 2 ở bảng A, sau Pháp. Dù có cùng điểm số với Hà Lan (19) nhưng họ xếp trên vì hơn chỉ số phụ. Với vị trí này, thầy trò Janne Andersson giành vé dự vòng play-off với Italia.
Thụy Điển đã tạo ra một cơn địa chấn khi loại Italia để góp mặt ở giải đấu trên đất Nga. Nằm ở bảng F với sự có mặt của Đức, Mexcico và Hàn Quốc, cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò Andersson là hoàn toàn có thể.
Những năm gần đây, lối đá tấn công của Thụy Điển khá đơn giản. Chủ yếu, họ sử dụng những đợt lên bóng ở 2 biên rồi tạt vào trong cho các tiền đạo có thân hình hộ pháp đánh đầu.
Ngoài ra, Thụy Điển còn rất nguy hiểm trong những tình huống cố định vì họ sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao cùng khả năng không chiến tốt.
Thụy Điển được đánh giá cao hơn so với đội bóng xứ sở Kim chi. Mặc dù không có sự phục vụ của Zlatan Ibrahimovic, song lối chơi của đội bóng do HLV Andersson dẫn dắt lúc này tỏ ra gắn kết, họ không phụ thuộc vào một cá nhân nào.
Sự kỷ luật đang là yếu tố then chốt đem đến thành công cho Thụy Điển. Tiền đạo Marcus Berg là ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất của đội bóng Bắc Âu. Ở vòng loại một mình cầu thủ này ghi tới 8 bàn thắng.
Bên cạnh đó, Thụy Điển đang sở hữu một tiền vệ hết sức nguy hiểm và sáng tạo là Emil Forsberg. Anh chính là người mà Hàn Quốc phải lưu tâm nhất trên hàng công của Thụy Điển.
Trong 3 lần đối đầu gần nhất giữa Hàn Quốc và Thụy Điển trước thì đội bóng xứ sở Kim chi có lợi thế hơn khi thắng 1 và hòa 2. Cả ba trận đấu kể trên đều là những trận đấu giao hữu. Đây mới là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở một giải đấu chính thức như World Cup.
Đội hình dự kiến:
Thụy Điển: Olsen; Augustinsson, Lindelof, Granqvist, Lustig; Ekdal, Larsson; Forsberg, Claesson; Toivonen, Berg.
Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Yun Young-sun, Oh Ban-suk. Kim Young-gwon; Jung Woo-young, Ja-song Lee, Ki Sung-yueng, Koo Ja-cheol, Yong Lee; Hwang Hee-chan, Son Heung-min.