Tuy nhiên, Mexico đã bị choáng ngợp trước lối đá phòng ngự phản công rất chặt chẽ và hiệu quả của các cầu thủ đến từ Bắc Âu.
Trong trận đấu này, Mexico là đội có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn với 66% nhưng chính Thụy Điển mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành Mexico.
Ở thời điểm cuối hiệp đấu đầu tiên, Chicharito để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài chính không cất còi.
Điều này dẫn tới những phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Thủy Điển và thêm một lần nữa công nghệ VAR lại vào cuộc. Sau một hồi quan sát, trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết định của mình và Thụy Điển chỉ được hưởng một quả đá phạt góc.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, Thụy Điển bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số ở phút 50 do công của Ludwig Augustinsson sau pha sút volley tung lưới thủ thành Ochoa.
Mexico mới là đội bóng chơi hay hơn, khi những pha lên bóng lẫn phản công của họ đều rất nguy hiểm, chỉ có điều giống với trận đấu gặp Đức ở lượt đầu tiên, những tình huống dứt điểm vẫn là điểm yếu của họ.
Còn Thụy Điển, sau khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ có thêm rất nhiều sự tự tin để tung những đường phản công sắc lẹm.
Để rồi phút 62 của trận đấu, đến lượt Andreas Granqvist bước lên chấm 11m, tung cú sút quyết đoán nâng tỉ số lên 2-0.
Kết quả được ấn định sau khi Edson Alvarez đá phản lưới nhà, đẩy tỉ số lên 3-0 cho Thụy Điển ở phút 74.
Dù thua đậm trước Thụy Điển với tỷ số 0-3, nhưng các cầu thủ Mexico vẫn được quyền vào trong sau khi những nhà đương kim vô đich Đức đã bất ngờ thất bại với tỉ số 0-2 trước các cầu thủ Hàn Quốc.