Xét xử vụ Việt Á: Nhìn lại diễn biến nổi bật tại phần tranh luận

Xét xử vụ Việt Á: Nhìn lại diễn biến nổi bật tại phần tranh luận

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 10/01/2024 | 14:17
0
Tại phần tranh luận, đại diện VKS đưa ra nhiều luận cứ phản bác bị cáo và người bào chữa về căn cứ xác định "thổi giá”, hay việc cựu Thứ trưởng nhận 50.000 USD.

Căn cứ xác định giá test của Việt Á chỉ 143.000 đồng

Tại phần tranh luận, một số luật sư ý kiến về căn cứ xác định giá test của Việt Á là 143.000 đồng và căn cứ khẳng định kết luận Việt Á nâng khống lên 470.000 đồng. Phải chăng cần trưng cầu giám định?

VKS lý giải, việc trưng cầu giám định là không cần thiết, bởi cơ quan chức năng đã xác định rõ, cụ thể thời điểm, từng đợt thầu… Trong đó, yếu tố cấu thành giá được xác định từ 6 nguồn, cơ quan điều tra của VKS cũng đã xác định rõ các nguồn đó. 

Quá trình thực nghiệm điều tra, cơ quan chức năng đã xuống cơ sở sản xuất của Việt Á, trực tiếp theo sát quá trình sản xuất ra những kít test với đúng nhân viên, máy móc, quy trình của Việt Á đang làm. 

Bên cạnh đó, căn cứ vào nguyên liệu đầu vào, hoá đơn chứng từ nguyên vật liệu, phần mềm lưu trữ, sổ sách ghi chép của Công ty Việt Á, cộng cả thuế, lợi nhuận… để cơ quan chức năng xác định được mức giá 143.000 đồng là hoàn toàn có cơ sở. 

100 triệu hay 50.000 USD? 

Đây là vấn đề tiếp tục được tranh cãi từ phiên xét hỏi cũng như tại phần tranh luận của luật sư cho cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc.

Ông Tạc khai, chỉ nhận 2 cọc tiền được Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á gửi trong túi quà, mỗi cọc 50 triệu đồng, tổng là 100 triệu đồng. Luật sư bào chữa cho rằng, căn cứ kết tội ông Tạc nhận 50.000 USD là mờ nhạt và hoài nghi về việc Phan Quốc Việt có thể mang số tiền hàng triệu đô được đổi từ Đà Nẵng rồi qua sân bay ra Hà Nội.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ Việt Á: Nhìn lại diễn biến nổi bật tại phần tranh luận

VKS co rằng, cơ quan tố tụng đủ căn cứ xác định bị cáo Phạm Công Tạc nhận 50.000 USD. 

Theo luật sư, rất khó để xác định Việt có dùng số tiền đó để đưa như lời khai hay không vì Việt nói rút tiền ở Đà Nẵng rồi ra Hà Nội, một thời gian sau mới dùng tiền đó để đưa ông Tạc. 

VSK cho rằng, luật sư nhớ nhầm vì quy định mang tiền đô trong nước qua sân bay không phải khai báo, trừ khi ra nước ngoài phải khai báo hải quan. Cơ quan điều tra đã xác định kỹ từ lời khai, sao kê, sổ sách ghi chép,… chứ không đơn thuần là một chứng cứ nào. Nếu luật sư có thể đưa ra bằng chứng cơ quan tố tụng làm sai quy trình thì VKS chịu trách nhiệm. 

Về phần Việt, bị cáo cho hay, có thói quen dùng USD để “cảm ơn” lãnh đạo cấp cao, như đối với các ông: Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng… Quà cảm ơn sẽ được ông chủ Việt Á căn cứ theo chức vụ, vai trò giúp đỡ,... và con số 50.000 USD là thường dùng.

Tính nhân văn của phiên toà

Theo đại diện VKS Nhân dân Tp. Hà Nội, vụ án này có quy mô lớn, xảy ra tại nhiều tỉnh thành lại được thực hiện theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó mọi quy trình trong vụ án đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, triển khai thận trọng. 

Trong đó cũng thể hiện tính nhân văn, vận dụng triệt để mức khoan hồng. Nhiều luật sư cho rằng, mức án còn cao, nhưng phải thấy trong các nhóm tội danh, án cao nhất cho tội “Nhận hối lộ” lên đến tử hình; tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” mức án cao nhất là chung thân, nhưng ở đây, VKS đều đề nghị mức án thấp hơn rất nhiều, nhiều bị cáo được hưởng án treo. 

Tính nhân văn còn thể hiện việc đưa các bị cáo của Việt Á về xét xử tại tòa Hà Nội, đại diện VKS nói: “Nếu đẩy về từng địa phương thì các bị cáo không biết còn phải chịu bao nhiêu bản án”. 

Hiện HĐXX bước vào thời gian nghị án, phiên toà sẽ mở lại vào thứ 6 (ngày 12/1/2024).  

Vụ Việt Á: "Có bị cáo khai đếm tiền sợ mòn hoa tay"

Thứ 3, 09/01/2024 | 18:36
Đó là phản bác của VKS tại toà xét xử đại án Việt Á trước ý kiến luật sư cho rằng, bị cáo không có sự thoả thuận chi phần trăm, hoa hồng trước với Việt Á.

Vụ Việt Á: Cựu Bí thư, Bộ trưởng nói những gì sau cùng?

Thứ 3, 09/01/2024 | 20:51
Khi được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, các bị cáo như Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng đều bày tỏ vi phạm này là đau xót lớn nhất cuộc đời.

Đề nghị miễn trách nhiễm cho người "không nhận đồng nào" của Việt Á

Thứ 3, 09/01/2024 | 15:57
Tại phần bào chữa, luật sư đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm cho cựu Giám đốc CDC Bình Dương - là người không nhận bất cứ đồng “cảm ơn” nào của Việt Á.
Cùng tác giả

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua đầu tư chứng khoán

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:49
Các đối tượng cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của công ty để “con mồi” dễ dàng tra cứu thông tin và tin tưởng rồi theo chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo.

Nhiều dấu hiệu vi phạm khi mua bán nhà ở xã hội cũ

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:20
NƠXH muốn bán lại phải đủ thời gian và bán cho đơn vị quản lý hoặc người đủ điều kiện trước tiên, nhưng nhiều người đã "lách luật" để kiếm lời.

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.

Ngoài vụ Thuduc House, Trịnh Tiến Dũng còn liên quan vụ án nào?

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:57
Được xác định là bị can trong vụ án cho vay lãi nặng, nhưng Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên Công an Tp.HCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.