Xử phạt 100 triệu đồng đối với một chủ cơ sở gia chánh ở Đắk Lắk

Xử phạt 100 triệu đồng đối với một chủ cơ sở gia chánh ở Đắk Lắk

Thứ 3, 23/05/2023 | 18:30
0
Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục người nhập viện sau tiệc đám cưới, tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt cơ sở kinh doanh dịch vụ gia chánh 100 triệu đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 100 triệu đồng đối với bà Triệu Thị Kim (SN 1989), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ gia chánh Bảo Trân (địa chỉ tại thôn 7, xã Tân Hoà, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào khoảng 18h chiều 4/5, tại gia đình ông H.H. (trú thôn 4, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) tổ chức đám cưới cho con. Ông H. hợp đồng với dịch vụ gia chánh Bảo Trân tại địa chỉ thôn 7 (xã Tân Hòa) để nấu tiệc, tổng cộng có 22 bàn (khoảng 240 người ăn).

Thực đơn của đám cưới nói trên có 5 món, gồm: gỏi hải sản; gà luộc, xôi, ruốc chà bông; chân giò heo tiềm + bánh mì;  mực xào hành tây; trái cây (quả nhãn).

Đến 1h sáng 5/5, hàng chục người người bắt đầu có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm và nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn, với các triệu chứng như: nôn, đau bụng, đi cầu lỏng...

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và lấy thực phẩm để phục vụ kiểm nghiệm tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Dân sinh - Xử phạt 100 triệu đồng đối với một chủ cơ sở gia chánh ở Đắk Lắk

Nhiều người nhập viện điều trị sau khi dự tiệc đám cưới. 

Đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định số 925 ngày 16/5/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bà Triệu Thị Kim, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ gia chánh Bảo Trân.

Theo nội dung quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Kim đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính gồm: Kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước.

Mặt khác, chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; cơ sở không lưu giữ thông tin hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm; chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với các lỗi vi phạm nói trên, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định xử phạt chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ gia chánh Bảo Trân tổng số tiền 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm 4 tháng đối với cơ sở gia chánh Bảo Trân. Đồng thời, yêu cầu cơ sở này phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Khánh Ngọc

Xác minh vụ hàng chục người nhập viện sau tiệc đám cưới

Thứ 6, 05/05/2023 | 18:48
Cơ quan chức năng đang xác minh vụ ngộ độc thực phẩm khiến 19 người nhập viện với các triệu chứng nôn, đau bụng, đi cầu lỏng... sau khi tham dự tiệc đám cưới.

73 người nhập viện sau khi dự đám cưới ở Thừa Thiên- Huế: Ai nấu mâm cỗ tiệc cưới?

Thứ 7, 13/07/2019 | 12:22
Bước đầu xác định, các mâm cỗ trong tiệc cưới khiến 73 người bị ngộ độc thức ăn nhập viện ở Thừa Thiên-Huế là do những người thân trong gia đình cô dâu và chú rễ góp sức lại tự nấu để đãi khách.

Thừa Thiên-Huế: 24 người nhập viện sau bữa tiệc đám cưới

Thứ 6, 12/07/2019 | 20:11
Chiều nay, 24 người ở Thừa Thiên-Huế phải nhập viện cấp cứu sau bữa tiệc đám cưới vào buổi trưa, nghi ngộ độc tập thể.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.