“Xử phạt người mẫu bán dâm quá nhẹ”

“Xử phạt người mẫu bán dâm quá nhẹ”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
Luật sư Bùi Đình Ứng khẳng định cơ quan chức năng đã quá nhẹ tay trong việc xử lý người mẫu Hồng Hà.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi bị phát hiện tham gia bán dâm, người mẫu Hồng Hà đã trở lại, như chưa từng có gì xảy ra tại một hoạt động. Bất chấp Sở VH-TT&DL TP.HCM đã khẳng định nơi Hồng Hà xuất hiện không phải một sự kiện, hàng loạt ý kiến trái chiều vẫn rộ lên, trong đó phần lớn chỉ trích người mẫu bán dâm “ngàn đô” này. Thậm chí, nhiều ý kiến thắc mắc tại sao Hồng Hà không bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, giống như trường hợp Yến Vy trước đây. Để rộng đường dư luận, Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư TP Hà Nội.

Pháp luật - “Xử phạt người mẫu bán dâm quá nhẹ”

Luật sư Bùi Đình Ứng

Thưa ông, thế nào được gọi là hành vi bán dâm chuyên nghiệp?

Gái bán dâm được gọi chuyên nghiệp theo quy định là những cô gái có độ tuổi trên 16, có hành vi bán dâm thường xuyên và không có chỗ cư trú nhất định.

Pháp luật Việt Nam quy định gái bán dâm chuyên nghiệp khi sa lưới sẽ bị xử lí thế nào?

Trao đổi với Người đưa tin, đại diên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công An) cho rằng, do mới vi phạm lần đầu, cam kết không tái phạm và hoàn thành các thủ tục hành chính nên người mẫu Hồng Hà đã được gia đình đến đón về nhà vào chiều ngày 25/5. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, tội của Hồng Hà không đến mức phải áp dụng biện pháp phục hồi nhân phẩm như nhiều trường hợp khác.

Theo quy định gái bán dâm chuyên nghiệp khi bị bắt sẽ được đưa đi phục hồi nhân phẩm trong các trung tâm lao động, dạy nghề. Tất nhiên cũng tùy trường hợp, có người đưa đi cải tạo cũng có người sau khi tạm giam và phạt hành chính thì được trả về địa phương. Trên thực tế, trại phục hồi nhân phẩm là một trung tâm dạy nghề mang tính chất nhân đạo và hướng thiện. Nhà nước đưa những cô gái này vào đây là muốn tạo cho họ một cái nghề mới để có công ăn việc làm khi trở lại cuộc sống. Tuy nhiên, đối với rất nhiều gái bán dâm thì đây lại là nơi cực hình và họ luôn tìm cách để thoái thác hoặc trốn tránh.

Theo ông nguyên nhân là vì sao?

Gái bán dâm đa số là những người siêng ăn biếng làm, thích đua đòi, ăn tiêu thoải mái. Trong khi đó, nếu phải vào trại phục hồi nhân phẩm, nghĩa là họ bị cách li với thế giới bên ngoài, phải lao động. Đối với những con người sẵn sàng bán trôn nuôi miệng thì đó gần như là một bi kịch của họ.

Pháp luật - “Xử phạt người mẫu bán dâm quá nhẹ” (Hình 2).

Hồng Hà đang lên dự định khủng trở thành ca sĩ sau án bán dâm

Ông nghĩ sao về hàng loạt trường hợp người mẫu bán dâm vừa bị phát hiện?

Nghề mẫu là nghề có thu nhập cao. Không những thế họ còn là người của công chúng, thậm chí những người này, ngoài sắc vóc phải có cả trình độ. Thế nhưng, vẫn có những người trá danh nghề nghiệp để đi bán dâm thì theo tôi, họ hoàn toàn xứng đáng cho vào trại phục hồi nhân phẩm. Điển hình như trường hợp cô người mẫu Hồng Hà gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Phục hồi nhân phẩm không có gì đáng phải xấu hổ. Hơn nữa, phải đưa những người này vào đó để họ thấm thía hơn giá trị của cuộc sống.

Như vậy, cách xử lí sự việc người mẫu Hồng Hà bán dâm của cơ quan chức năng được cho là quá nhẹ?

Tôi cho là như vậy. Trước Hồng Hà, nhiều người mẫu, ca sĩ , diễn viên khi bị phát hiện nằm trong đường dây gái gọi chuyên nghiệp đã phải lần lượt vào trại phục hồi nhân phẩm. Trong đó có trường hợp cô Yến Vy, mặc dù có đăng kí hộ khẩu thường trú tại TPHCM (nơi bị bắt) nhưng vẫn bị ủy ban địa phương đó ra quyết định cho vào trại phục hồi nhân phẩm. Còn Hồng Hà khi bị bắt ở Hà Nội, chắc chắn cô gái này không có đăng kí tạm trú hay thường trú gì ở đây cả, vì cô này vừa mới đặt chân ra Hà Nội.

Bởi vậy, cơ quan chức năng càng có lí do để cho Hồng Hà vào trại phục hồi nhân phẩm. Hơn nữa, cô gái này còn là diễn viên được nhiều người biết đến thì pháp luật cần nghiêm minh hơn để răn đe giới trẻ, những người đang có cách sống quá hời hợt, thiếu trách nhiệm và là đối tượng dễ vi phạm pháp luật.

Gần hai tháng sau ngày được trả tự do, Hồng Hà đã khiến dư luận không ít lần phải xôn xao. Không chỉ xuất hiện tại event của một quán Bar đầy tự tin, Hồng Hà còn viết tâm thư và chia sẻ dự định mở một cửa hàng kinh doanh thời trang chung với một người họ hàng. Bên cạnh đó, Hồng Hà cũng tiết lộ ý định có thể trở lại tham gia hoạt động nghệ thuật trong vai trò ca sỹ trong tương lai.

Đào Bích


Tag: Yến Vy
Cùng chuyên mục

Vụ nạo vét cát tại Bình Định: Trình, cấp giấy phép trong ngày

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:27
Theo luật sư, các chuyên gia, việc khai thác khoáng sản cần có giấy phép, hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định, không tạo “tiền lệ”, “vùng cấm.”

Quảng Ninh: Bị lừa hơn 2,3 tỷ vì mua tiền điện tử

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:00
Đối tượng lừa đảo đã chỉnh sửa hóa đơn chuyển tiền rồi chụp ảnh gửi khiến người đàn ông ở Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bị lừa hơn 2,3 tỷ khi đổi lấy tiền điện tử.

Bắt giam kẻ vờ hỏi đường rồi táo tợn giật dây chuyền vàng ở Vũng Tàu

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:39
Sau khi giả vờ hỏi đường, lợi dụng lúc người phụ nữ không chú ý, đối tượng Tiến đã ra tay giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân.

Đồng Nai: Bắt nhóm chuyên "đua nóng" xe máy

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:34
Các đối tượng đã gây ra ít nhất 14 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn khác nhau.

Bình Thuận: Khám xét 3 điểm nghi sản xuất phân bón giả

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:28
Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn 50 tấn phân hữu cơ, hàng ngàn lít đạm cá... Đây là những loại phân làm giả chưa được phép lưu hành.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đồng Nai: Bắt nhóm chuyên "đua nóng" xe máy

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:34
Các đối tượng đã gây ra ít nhất 14 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn khác nhau.