Yêu râu xanh già làm chuyện đồi bại với nữ sinh lớp 9

Yêu râu xanh già làm chuyện đồi bại với nữ sinh lớp 9

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Thời gian gần đây, người dân xã Bình Triều, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) lại sửng sốt trước sự việc của một học sinh lớp 9 tố cáo, vạch trần hai ông già gần 70 tuổi, dụ dỗ để cưỡng dâm em nhiều lần dẫn đến có bầu, phải nghỉ học.

Pháp luật - Yêu râu xanh già làm chuyện đồi bại với nữ sinh lớp 9

Bị cáo Đoàn Công Hương

Mang tiền ra để gạ tình bé gái

Bà Nguyễn Thị L. trú thôn 3, xã Bình Triều, Thăng Bình (Quảng Nam) là mẹ đẻ của nạn nhân đã có đơn gửi nhiều cơ quan chức năng cho biết: Con gái bà là Hồ Thị D.T. đang học lớp 9 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Thăng Bình đã bị hai ông già là Phạm Hồng Sơn (70 tuổi) trú tổ 16, thôn 3 cùng xã và ông Đoàn Công Hương (68 tuổi) ở cùng thôn cưỡng dâm đến mức phải mang bầu.

Vào đầu năm 2009, T. lên nhà ông Sơn chơi. Ở đây được một lúc thì ông Sơn rủ T. ra tượng đài chơi. Lần đầu T. không đi nhưng vài ngày sau ông Sơn tiếp tục rủ và hứa cho nhiều tiền nên T. lên tượng đài chiến thắng của xã để gặp ông Sơn. Tại đây, ông Sơn đã cưỡng hiếp cháu T. và cho T. 20.000 đồng. Ông Sơn không quên dặn T., không được nói với ai chuyện này. T. cho biết, sau đó nhiều lần, mỗi khi T. đi học về ngang qua nhà thấy ông Sơn hứa cho tiền là tối đó T. lên tượng đài giao cấu với ông Sơn. Lần nào ông Sơn cũng cho 20.000 đồng. Từ đó đến nay, T. cũng không nhớ là mình đã bị ông Sơn quan hệ bao nhiêu lần nữa.

Không những bị ông Sơn nhiều lần cưỡng dâm, T. còn bị ông Đoàn Công Hương (68 tuổi) xâm hại tình dục. Ông Hương có tên gọi khác là Ba Đống, hàng xóm với T.. T. hay gọi ông Hương là ông nội nên hay qua nhà ông xem nhờ tivi. Một hôm, khi T. và bố qua nhà ông Hương xem tivi được một lúc thì bố T. về nhà trước. Lúc chỉ còn lại mỗi T. và ông Hương thì ông này đóng hết cửa lại và cưỡng dâm T. rồi cho T. tiền, bánh. Vì bị ông Hương hăm dọa và sợ mọi người biết chuyện nên T. không dám nói với ai. Cũng từ đó, ông Hương nhiều lần cưỡng dâm rồi cho tiền T.

Khi sự việc bị phát giác, ngày 16/12/2009, gia đình cháu T. đã làm đơn gửi công an xã Bình Triều và công an huyện Thăng Bình nhờ can thiệp. Bất ngờ, đến ngày 20/12, ông Sơn đã uống thuốc độc tự tử nhưng được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Ông Nguyễn Công, Chủ tịch xã Bình Triều, huyện Thăng Bình cho hay: Sau khi nghe thông tin, lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an xã phối hợp với các cơ quan đoàn thể tại địa phương, xác minh và tìm hiểu sự việc. Do vấn đề phức tạp nên xã đã chuyển hồ sơ lên công an huyện giải quyết.

Bà L. kể lại trong nước mắt: “Cuối tháng 12/2009, tôi đi làm thuê ngoài Đà Nẵng, lâu lâu mới về nhà một lần. Khi thấy cháu T. sức khỏe bất thường nên gia đình mới đưa đi khám bác sĩ. Gia đình rất bất ngờ khi bác sỹ cho biết, cháu T. đã mang bầu được 6 tháng. Khi về nhà, gia đình gặng hỏi, cháu cho biết, cháu đã bị ông Phạm Hồng Sơn (70 tuổi) trú tổ 16, thôn 3 cùng xã và ông Đoàn Công Hương (68 tuổi), trú cùng thôn cưỡng dâm suốt nhiều năm nay”.

Vẫn để lọt tội phạm?

Đầu năm 2011, vụ án được khởi tố. Tuy nhiên, để có căn cứ xác định đúng người giao cấu với cháu T. nên cơ quan điều tra phải chờ cháu T. sinh con, mới tổ chức lấy mẫu giám định ADN nhằm tìm ra thủ phạm. Tháng 4/2011, CQĐT công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định trưng cầu giám định. Ngày 5/7/2011, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an công bố kết luận giám định mẫu tóc và máu của bé mới sinh, con của Hồ Thị D.T. Kết quả ADN của cháu bé mới sinh đã trùng khớp 99,99% so với mẫu của ông Đoàn Công Hương. Ngày 15/11/2011, CQĐT đã khởi tố bị can và bắt giam Đoàn Công Hương để điều tra theo quy định của pháp luật. Trong vụ án này, ngoài bị cáo Hương, cháu T. còn tố cáo ông Phạm Hồng Sơn nhiều lần có hành vi giao cấu với cháu, nhưng cơ quan điều tra cho rằng, không đủ chứng cứ nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Sơn.

Chứng cứ buộc tội ở đây là kết quả giám định ADN nên cho dù có rất nhiều người giao cấu nhưng chỉ người nào gây ra hậu quả khiến nạn nhân mang thai mới bị kết tội. Dư luận cho rằng, chỉ khởi tố riêng Đoàn Công Hương là chưa thỏa đáng với bản chất của vụ án. Trên thực tế, nếu như cháu T. không mang thai thì không thể xác định được chủ thể của vụ án, dù khách thể bị xâm hại rất nghiêm trọng. Cũng chính vì biết CQĐT không thể buộc tội mình nên ông Phạm Hồng Sơn đã trình bày rằng: “Có người ghét tôi nên khai vậy. Tôi già rồi, không còn sức khỏe để quan hệ tình dục được nữa”(!?).

Sáng 6/6/2012, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn Công Hương 5 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Tại tòa, bị cáo Hương biện lý do: Do những lần giao cấu với cháu T., bị cáo bị say rượu nên không làm chủ được hành vi. Ngoài bản án trên, HĐXX còn yêu cầu Hương bồi thường cho gia đình cháu T. 81 triệu đồng tiền sinh đẻ, danh dự... và buộc bị cáo phải có nghĩa vụ cấp dưỡng 1 triệu đồng/tháng để nuôi dưỡng con nhỏ.

Xuân Hồng


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.