Mối hiểm họa hơn cả vũ khí hạt nhân

Mối hiểm họa hơn cả vũ khí hạt nhân

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 23/08/2017 | 10:02
1
Cuộc chạy đua trong việc phát triển vũ khí sát thương tự động, còn được biết tới là "robot sát thủ" của nhiều nước đang khiến giới chuyên gia đặc biệt lo ngại vì những hậu quả khủng khiếp sau đó. Tỉ phú Mỹ Elon Musk còn nhấn mạnh, loại vũ khí này thậm chí tiềm tàng nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân.

Những “kẻ hủy diệt” không cảm xúc

Một thiết bị bay không người lái nhỏ di chuyển trên một khu dân cư mô phỏng làng mạc ở Trung Đông mà không cần đến người điều khiển. Thiết bị này có bề ngoài không khác những mẫu dễ dàng đặt mua qua mạng. Tuy nhiên, nhờ vào phần mềm trí thông minh nhân tạo tối tân, thiết bị bay này là robot có khả năng truy lùng và xác định nhiều mục tiêu cầm trên tay mô hình súng AK-47 đang di chuyển trong làng. Khi hạ dần độ cao, nó khóa mục tiêu nhắm vào một trong những người đang cầm vũ khí.

Đây chính là một mô hình thử nghiệm về cách thức triển khai chiến tranh trong tương lai của Lầu Năm Góc.

Thế giới - Mối hiểm họa hơn cả vũ khí hạt nhân

Vũ khí sát thương tự động gây ra những hậu quả khủng khiếp (Ảnh minh họa).

 

Washington đang chi hàng tỷ USD cho các dự án chế tạo vũ khí tự hoạt động và hoạt động có sự hỗ trợ của con người, đồng thời xây dựng một kho vũ khí tưởng như chỉ tồn tại trong những bộ phim hay sách báo về đề tài khoa học viễn tưởng.

Theo The New York Times, bộ Quốc phòng Mỹ đang thiết kế các chiến đấu cơ robot phối hợp cùng chiến đấu cơ do người lái. Các dòng vũ khí này bao gồm tên lửa có thể tự xác định mục tiêu tấn công và thời điểm tiêu diệt, tàu tự hành truy lùng tàu ngầm đối thủ và bám theo đối tượng trong hàng nghìn km mà không cần sự hỗ trợ của con người.

Theo một nhân vật từng nắm giữ vị  trí quan trọng trong quân đội Mỹ, nước này đang phát triển mạnh việc chế tạo robot chiến trường. Ông cảnh báo, nhiều khả năng sẽ có cường quốc muốn sở hữu vũ khí như “Kẻ hủy diệt” trong thời gian tới. 

Giới chức quốc phòng Mỹ nhận định, Mỹ cần cấp tốc sở hữu những dòng vũ khí tối tân nếu muốn duy trì lợi thế tác chiến trước Trung Quốc, Nga và các đối thủ khác. Do vậy, ngân sách mới nhất của Lầu Năm Góc cũng đã trích ra 18 tỷ USD trong vòng 3 năm để chi cho các dự án công nghệ nhằm phát triển các dòng vũ khí robot.

Hiện có hơn 10 quốc gia trong đó có Trung Quốc, Israel, Hàn Quốc, Anh được cho là đang phát triển các hệ thống vũ khí tự động.

Cảnh báo về cuộc cách mạng chiến tranh thứ ba

Tỷ phú Elon Musk, ông chủ của công ty công nghệ không gian SpaceX (Mỹ) và nhà đồng sáng lập công ty Trí tuệ nhân tạo DeepMind của Google, ông Mustafa Suleyma, dẫn đầu nhóm 116 chuyên gia từ 26 quốc gia vừa ký thư hối thúc Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng vũ khí sát thương tự động, nhằm ngăn chặn cuộc cách mạng vũ khí mới.

Thế giới - Mối hiểm họa hơn cả vũ khí hạt nhân (Hình 2).

Tỷ phú Elon Musk.

 

“Một khi được phát triển, các vũ khí độc lập giết người này sẽ cho phép xung đột vũ trang xảy ra ở quy mô lớn hơn bao giờ hết và với thời gian nhanh hơn so với những gì con người có thể hiểu được. Đây có thể là vũ khí khủng bố, là phương thức mà những kẻ chuyên quyền và khủng bố dùng để chống lại người dân. Đặc biệt, vũ khí này cũng dễ dàng bị hack để hoạt động theo cách không mong muốn”, bức thư được công bố hôm 21/8 tại hội nghị Liên kết Quốc tế về trí tuệ nhân tạo (IJCAI) ở Úc có đoạn.

Được biết, tỷ phú Musk từng nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo và nhấn mạnh nó tiềm tàng nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân. Việc chạy đua vũ khí sát thương tự động có thể dẫn đến cuộc cách mạng vũ khí thứ ba sau thuốc súng và vũ khí hạt nhân.

Cũng vì sự nguy hiểm của thứ vũ khí này mà từ năm 2015, hàng ngàn nhà nghiên cứu và các chuyên gia đã phát động chiến dịch thỉnh cầu cấm vũ khí tự động.

Các ủy ban của Liên Hiệp Quốc cũng từng thảo luận về một lệnh cấm tiềm năng đối với phát triển công nghệ "robot giết người", thứ vũ khí tự động hoàn chỉnh có thể lựa chọn và tiêu diệt mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người. Dù loại vũ khí này chưa chính thức xuất hiện song công nghệ ngày càng tiến bộ hứa hẹn sẽ khiến loại vũ khí này từ phim ảnh bước ra đời thực.

Đ.V

Triệt phá vụ tàng trữ vũ khí quân dụng 'khủng' tại miền Tây

Thứ 6, 18/08/2017 | 19:00
Qua công tác địa bàn, Công an TP.Cần Thơ đã triệt phá vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép “khủng”.

Sau khi sát hại chủ tiệm cầm đồ, 9X đọc báo để theo dõi vụ án

Thứ 4, 16/08/2017 | 09:40
Sau khi gây án, Hoàng lên báo, mạng xã hội theo dõi về vụ việc của bà Nh.. Sau đó, y còn chia sẻ thông tin vụ việc trên về trang cá nhân với lời lẽ thương cảm cho nạn nhân.

Kẻ cướp ‘găm’ nhiều vũ khí ‘nóng’ bị tóm gọn sau 2 ngày gây án

Thứ 7, 12/08/2017 | 11:13
Là đối tượng nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, Năm đã cướp giật tài sản của người đi đường. Sau 48 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã tóm gọn đối tượng Năm.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.