TT Putin phát biểu khả năng tấn công Triều Tiên và việc Nga không giữ im lặng

TT Putin phát biểu khả năng tấn công Triều Tiên và việc Nga không giữ im lặng

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 05/10/2017 | 15:13
0
Tổng thống Nga Putin cho rằng, nếu tấn công Triều Tiên, “không ai biết chính xác 100% về các mục tiêu ở Triều Tiên” vì quốc gia này rất bí ẩn. Và Nga không thể giữ im lặng về cuộc khủng hoảng Triều Tiên.

Theo RT, Tổng thống Putin cho rằng, mở một cuộc tấn công Triều Tiên là điều có thể, nhưng kết quả thế nào thì không thể chắc, bởi đây là một “Nhà nước khép kín”.

Quan điểm trên được người đứng đầu Điện Kremlin đưa ra tại diễn đàn quốc tế 2017 về hiệu quả năng lượng tổ chức hôm 4/10 tại Nga.

Ông Putin cũng nói thêm rằng nếu tấn công, “không ai biết chính xác 100% về các mục tiêu ở Triều Tiên” vì quốc gia này rất bí ẩn. Ngoài ra, ông Putin khẳng định, các lời lẽ khiêu khích nhằm vào Bình Nhưỡng chỉ khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên mạnh mẽ hơn.

Tiêu điểm - TT Putin phát biểu khả năng tấn công Triều Tiên và việc Nga không giữ im lặng

Tổng thống Putin cho rằng kết quả của một cuộc tấn công Triều Tiên là khó lường.

Tổng thống Putin cũng kêu gọi các bên bình tĩnh, giảm bớt khẩu chiến.

“Các bên cần phải ngừng khẩu chiến, đề cao việc đàm phán, đặc biệt giữa Mỹ và Triều Tiên cũng như giữa Triều Tiên và các quốc gia khác, để tìm được tiếng nói chung. Chỉ có điều này mới giúp tìm ra những quyết định cân bằng và hợp lý”, Tổng thống Nga cho hay.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết, Nga không thể giữ im lặng về khủng hoảng Triều Tiên vì quốc gia này có đường biên giới với quốc gia bí ẩn.

“Chúng tôi có đường biên giới chung với Triều Tiên và bãi thử hạt nhân chỉ cách chúng tôi 200km”, ông Putin cho hay.

Khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang, Moscow và Bắc Kinh liên tục kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp. Trước đó, Nga và Trung Quốc cũng đưa ra sáng kiến “đóng băng hai chiều” để làm dịu cuộc khủng hoảng.

Theo đề xuất chung, Triều Tiên sẽ ngừng thử hạt nhân, phóng tên lửa và đổi lại, Mỹ cùng Hàn Quốc sẽ dừng các cuộc tập trận quân sự trong khu vực.

Mỹ phản đối đề xuất này và khẳng định, việc nước này tập trận với các đồng minh là “điều sẽ không thay đổi”.

Gần đây, Mỹ  còn tỏ rõ dấu hiệu không muốn đàm phán với Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi đã rất rõ ràng quan điểm, đây không phải là lúc để đối thoại”, Sarah Sanders, phát ngôn viên Nhà Trắng tuyên bố.

“Cuộc nói chuyện duy nhất nên làm là việc đưa những công dân Mỹ đang bị Triều Tiên  giam giữ về nhà”, bà Sanders cho hay.

Triều Tiên phô diễn nhiều loại vũ khí trong cuộc duyệt binh lớn

Xem thêm >> 2 năm Nga tại Syria: Moscow “cầm cương”, phương Tây chỉ quan tâm tới dầu mỏ?

 

 

Triều Tiên có đường kết nối Internet mới thông qua lãnh thổ Nga

Thứ 4, 04/10/2017 | 18:00
Sau đường kết nối Internet đầu tiên qua lãnh thổ Trung Quốc, Nga là quốc gia thứ hai mở "cửa ngõ" ra thế giới cho Triều Tiên.

Tổng thống Putin “trảm” tướng hay toan tính cho bài toán nhân sự?

Thứ 6, 29/09/2017 | 07:00
Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Viktor Bondarev bị buộc thôi chức và phải xuất ngũ, nhưng câu chuyện đằng sau đó lại không phải là một lệnh sa thải đơn thuần.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.