Quá trình vũ khí Mỹ rơi vào tay Al-Qaeda qua lời kể của một thành viên FSA

Quá trình vũ khí Mỹ rơi vào tay Al-Qaeda qua lời kể của một thành viên FSA

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 16/05/2018 | 18:45
0
Một thành viên của nhóm chiến binh đối lập Syria vừa tiết lộ quá trình vũ khí của Mỹ rơi vào tay các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Al-Qaeda.

Anas Ibrahim Obaid, hay Abu Zayd, từng là chỉ huy của nhóm phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA). Trong một bài phỏng vấn trên Fox News, Zayd cho biết: “Tôi đã từng liên lạc với al-Nusra, một nhánh của nhóm Al-Qaeda, để tôi và những chiến binh của mình được bảo vệ và hộ tống an toàn trong 2 tiếng đồng hồ đi từ Bắc Aleppo tới Tây Aleppo. Đổi lại, tôi phải giao cho họ 5 xe tải và đạn dược”.

Quá trình vũ khí Mỹ rơi vào tay Al-Qaeda qua lời kể của một thành viên FSA

Một nhóm chiến binh FSA mang theo vũ khí tới chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chống quân Chính phủ Syria.

Theo Zayd, ông từng chỉ huy nhóm chiến binh được huấn luyện và vũ trang bởi Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015 và sau đó được triển khai tới Syria.

Ban đầu, Mỹ muốn đưa Zayd cùng các chiến binh tới Syria nhưng không được vũ trang. Washington cam kết sẽ cấp vũ khí cho họ khi tới chiến trường. Trước đó, một nhóm 54 chiến binh khác tương tự đã bị các tay súng khủng bố al-Nusra chặn và cướp toàn bộ vũ khí mà Mỹ trang bị khi họ vừa vào lãnh thổ Syria.

Sau khi các chiến binh của Zayd thuyết phục được phía Mỹ cấp vũ khí thì họ bị chặn bởi lực lượng cảnh vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Lính Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra rằng nhóm này mang theo cờ của Syria thay vì cờ của phiến quân.

Những “huấn luyện viên” người Mỹ chịu trách nhiệm cho “lỗi sai cờ” này và nhóm này tiếp tục đi về phía Syria. Tuy nhiên, nhiều tay súng đã mất tinh thần và bỏ trốn trước khi tới được chiến trường, bỏ lại Zayd cùng 25 chiến binh khác, trong khi số lượng ban đầu là 72 người.

Trước diễn biến này, Zayd đã quyết định cắt đứt liên hệ với chương trình của Mỹ và quay trở lại phía Tây tỉnh Aleppo, cũng là quê hương của ông. Do phải đi qua vùng lãnh thổ do Al-Nusra kiểm soát nên Zayd buộc phải thương lượng với các tay súng khủng bố và giao nộp vũ khí để đổi lấy an toàn.

“Những người Mỹ đã rất tức giận khi họ phát hiện vụ việc. Họ cắt lương của tôi. Nhưng đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể đi qua vùng đất để trở về nhà mà không bị sát hại”, Zayd nói.

Ông cũng cho biết Lầu Năm Góc đã dừng toàn bộ chương trình trên khoảng một tháng sau thỏa thuận nhưng cuối cùng phía Mỹ “không thể lấy lại vũ khí”.

Fox News cũng dẫn các nguồn tin riêng cho hay Zayd vẫn còn kiểm soát một kho vũ khí lớn “do Mỹ tài trợ”. Số vũ khí này được cho là “thường xuyên trôi nổi trên thị trường chợ đen và hình thành nên một thị trường kinh doanh béo bở” cho những kẻ hám lợi ở Syria.

Từ năm 2013 đến giữa năm 2017, Mỹ đã cấp vũ khí và huấn luyện cho các phiến quân đối lập trong chương trình của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) gọi là “Timber Sycamore”. Tổng thống Mỹ đã tuyên bố kết thúc chương trình này vào tháng Bảy năm ngoái.

Vào năm 2015, Mỹ thừa nhận rằng một số lượng lớn vũ khí nước này tính giao cho “các phiến quân đối lập ôn hòa” cuối cùng đã xuất hiện trong tay những phần tử khủng bố.

Xem thêm: Sau vụ Israel tấn công Pantsir-S1, thực sự năng lực lá chắn tên lửa Nga đến đâu?

Syria: Lan rộng phong trào nổi dậy chống SDF do Mỹ hậu thuẫn ở Raqqa

Thứ 4, 16/05/2018 | 14:31
Quần chúng địa phương sống tại Raqqa, Syria đã tiến hành các phong trào nổi dậy nhằm phản đối những chiến binh người Kurd SDF do Mỹ hậu thuẫn.

Tuyên bố bất ngờ của Triều Tiên trước cuộc gặp Mỹ-Triều

Thứ 4, 16/05/2018 | 14:28
Trước thềm cuộc gặp Mỹ-Triều, phía Bình Nhưỡng vừa đưa ra một tuyên bố bất ngờ khiến giới quan sát lo lắng về khả năng thực sự sẽ diễn ra một cuộc thảo luận giữa hai bên tại Singapore vào tháng 6 tới.

Sau vụ Israel tấn công Pantsir-S1, thực sự năng lực lá chắn tên lửa Nga đến đâu?

Thứ 4, 16/05/2018 | 11:06
Các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria hồi tuần trước cho thấy nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga được cho là đã bị phá hủy, đặt ra nghi vấn về “khả năng sống sót” của thiết bị quân sự này.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.