32 triệu người phải sơ tán năm 2012 vì thảm họa tự nhiên

32 triệu người phải sơ tán năm 2012 vì thảm họa tự nhiên

Thứ 4, 15/05/2013 | 09:07
0
Báo cáo mới đây cho biết trong năm 2012, hơn 32 triệu người trên thế giới buộc phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn vì các thảm họa tự nhiên.

Theo báo cáo, năm 2012 là năm có số lượng người phải sơ tán vì thiên tai cao gấp đôi so với năm trước. Tổng cộng, có khoảng 32,4 triệu người phải di dời tới nơi ở mới sau khi nhà cửa của họ bị tàn phá bởi các loại thiên tai như lũ lụt, bão, cháy rừng hay động đất.

Việt Nam Xanh - 32 triệu người phải sơ tán năm 2012 vì thảm họa tự nhiên

Ảnh minh họa

Hầu hết các cuộc sơ tán lớn diễn ra ở các nước đang phát triển, song ở một số nước giàu cũng diễn ra tình trạng người dân mất nhà cửa vì thiên tai, điển hình như Mỹ và Nhật Bản. Chẳng hạn, 900 nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa trong năm 2012 khi trận siêu bão Sandy tấn công vào bờ biển nước Mỹ. Trong khi đó, thảm họa động đất và sóng thần cũng khiến hàng triệu người Nhật Bản phải rời bỏ nhà cửa và định cư ở khu vực mới do lo ngại bị nhiễm phóng xạ.

Báo cáo cũng cho biết trong 5 năm qua, 80% các cuộc sơ tán xảy ra ở châu Á, trong đó Ấn Độ là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê, trong năm 2012, khoảng 6,9 triệu người Ấn Độ phải sơ tán vì lũ lụt.

Lượng người sơ tán trong năm ngoái ở châu Phi cũng đạt mức kỷ lục 8,2 triệu người, báo cáo cho biết. Các vụ thiên tai đáng chú ý trong năm qua ở châu Phi có thể kể đến trận lụt lịch sử ở Nigeria, tàn phá hầu khắp các khu vực trong cả nước, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đất nông nghiệp và gia súc.

Ngoài thiên tai và thảm họa tự nhiên, các cuộc xung đột cũng là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng sơ tán trong năm 2012.

Theo Dân Việt

Những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp của nhân loại

Thứ 6, 05/04/2013 | 12:16
Động đất, sóng thần và những cơn bão khổng lồ đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng, và cũng khiến nền kinh tế thế giới ngả nghiêng.

Các thảm họa thiên nhiên 'ngốn' mất 186 tỷ USD năm 2012

Thứ 3, 09/04/2013 | 16:58
Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ công bố một tính toán cho thấy những thiên tai và thảm họa trên toàn thế giới trong năm 2012 đã gây thiệt hại tới 186 tỷ USD.

Nguyên nhân thảm họa thiên thạch 'tấn công' Trái Đất

Chủ nhật, 07/04/2013 | 10:42
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã lý giải nguyên nhân hành tinh của chúng ta liên tiếp chịu thảm hoạ thiên thạch và một trong số này gây nên nạn Đại hồng thuỷ.

Người Nhật bị ám ảnh 'hồn ma' sau thảm họa sóng thần

Thứ 4, 27/03/2013 | 15:00
Nhiều người sống sót sau thảm họa sóng thần ở Nhật Bản cho biết họ nhìn thấy những hồn ma của người đã khuất đi theo mình.