5 cách để xoa dịu trẻ dễ nổi cáu của bà mẹ dạy con nổi tiếng mạng xã hội

5 cách để xoa dịu trẻ dễ nổi cáu của bà mẹ dạy con nổi tiếng mạng xã hội

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 4, 16/08/2017 | 11:33
0
Rất nhiều bà mẹ đang khổ sở khi con mình không chịu ngồi yên nghe giảng giải mọi điều. Thay vào đó, đứa trẻ lại hay nổi cáu và “không được như hình dung”. Mới đây, chị Phan Hồ Điệp – mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam đã có những chia sẻ thú vị về việc này.

Chị Phan Hồ Điệp kể lại rằng, chị đã rất nhiều lần nghe thấy những lời than phiền: “Em rất muốn ôm ấp con để trò chuyện nhưng con em không thích. Khi nhìn một đứa bé ngồi yên nghe mẹ giảng giải, em luôn ước ao, giá như con cũng như vậy thì em sẽ có thể dạy bé được bao điều. Thay vào đó, con em chạy nhảy không ngừng. Nó từ chối mọi sự âu yếm của em. Lỗi không phải do em không dành thời gian cho con mà bởi vì, con em không hợp tác”.

Theo chị Điệp, sau khi sinh con, các bà mẹ lại ấn tượng với hình ảnh một đứa bé ngoan ngoãn, dễ thương, ngồi yên nghe mẹ giảng giải mọi điều. Suy nghĩ đó khiến các mẹ trở nên căng thẳng khi đứa bé “không như hình dung”.

Đời sống - 5 cách để xoa dịu trẻ dễ nổi cáu của bà mẹ dạy con nổi tiếng mạng xã hội

Chị Phan Hồ Điệp có những chia sẻ thú vị về cách xoa dịu trẻ khi cáu giận.

Và nhiều ông bố bà mẹ vẫn đang tìm ra cách để có thể trấn an, xoa dịu những em bé dễ nổi cáu.

Sau đây là những cách mà chị Phan Hồ Điệp mách nước cho những ông bố bà mẹ:

Cho bé chơi với nước

Tôi đã thử điều này và thấy rất hữu dụng. Bạn có thể cho bé vầy tay trong nước thậm chí ngâm mình trong bồn tắm. Nếu bạn đi đâu xa, bạn có thể dùng một khăn ướt mát lạnh cho vào trán. Với những trẻ hay nổi cáu, bạn cũng nên nghĩ ra những trò chơi với nước như: Rửa rau củ, hoa quả, đổ nước từ vật này sang vật kia, lấy nước nhào cát.

Nếu bạn làm việc này từ khi con còn nhỏ, khi con lớn, mỗi lần có việc giận dữ, trẻ có thể có cách tự điều hòa bằng việc ngâm trong bồn tắm để hát hò, đọc sách.

Hãy nghĩ ra những trò chơi tưởng tượng

Bạn cố gắng nghĩ ra những trò mà bạn có thể chạm vào trẻ. Ví dụ, tưởng tượng mình đi đến một buổi tiệc, cần gội đầu này (làm động tác như gội đầu cho bé), phải đánh phấn, bôi son (với bé gái) hoặc cạo râu với bé trai. Mình sẽ đeo vòng, đeo nhẫn (bạn có thể giả động tác xỏ từng cái nhẫn vào ngón tay,… Cứ thế, bạn làm cho bé tập trung vào những công việc mà bạn đang thực hiện.

Bạn cũng có thể chơi trò chơi “cái lá”. Giả cho trẻ làm cái lá. Khi bạn hát to, cái lá sẽ nghiêng ngả mạnh. Còn khi bạn hát thầm thì "cái lá” sẽ nằm ra đất. Thực chất của trò chơi này là kết hợp giữa vận động và nghỉ ngơi nên rất phù hợp với những trẻ hay chạy nhảy.

Những trò chơi sử dụng đa giác quan

Ví dụ: Chơi nhào đất nặn, chơi xúc hạt, xúc cát, nhào bột, tắm cho búp bê, thổi bong bóng, bọt biển. Những lúc bé rất bực tức, bạn có thể xoa dịu bằng cách cho bé chơi với bọt cạo râu. Sẽ rất tuyệt nếu bạn chơi trò “viết số không cần nhìn”, đó là, bạn gãi lưng theo kiểu cào từ trên xuống dưới chậm rãi, bạn gãi mấy lần thì con sẽ ghi số tương ứng. Trò này chính là cách xoa dịu trẻ rất hữu hiệu.

Đời sống - 5 cách để xoa dịu trẻ dễ nổi cáu của bà mẹ dạy con nổi tiếng mạng xã hội (Hình 2).

Sử dụng 5 cách này con sẽ được trấn an sau cơn cáu giận (Ảnh minh họa).

Hít thở sâu

Kể cả con bạn còn bé cũng có thể áp dụng điều này bằng cách làm mẫu và cho con sờ vào bụng để cảm nhận bụng phồng lên hay xẹp xuống. Cách này còn hữu hiệu với cả… bố mẹ mỗi khi cần kiềm chế cơn nóng giận. Tôi rất hay áp dụng phương pháp này.

“Rổ bình tĩnh”

Bạn hãy tìm những đồ chơi “tĩnh” như miếng bọt biển, cái bút màu, miếng xếp hình, thú bông… để vào một cái rổ. Bạn cất chiếc rổ đó đi và chỉ dùng khi trẻ cáu giận. Bạn đem cái rổ ra và nói: “Con chọn đồ chơi con thích đi”. Điều này sẽ giúp trẻ thu hút vào đồ chơi đó và quên đi cảm xúc tiêu cực.

Chị Phan Hồ Điệp chia sẻ thêm: “Những cách này tôi cũng học hỏi từ sách vở. Tôi nghĩ, tất cả trẻ em nếu có sự hiểu và đồng cảm của cha mẹ sẽ khiến đứa bé “tỏa sáng". “Mỗi chúng ta tỏa sáng theo nhiều cách khác nhau nhưng điều đó không khiến cho ánh sáng của chúng ta bớt rực rỡ đi”.

Việc hiểu để làm bạn, để tìm ra những khả năng của con thực sự cần thiết.

Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chia sẻ cách để con không say mê thiết bị điện tử

Chủ nhật, 13/08/2017 | 07:00
Chị Phan Hồ Điệp - mẹ thần đồng Nhật Nam đã có những chia sẻ liên quan đến câu hỏi “có nên cho con dùng điện thoại thông minh, iPad không?

Mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam: Cho con một mùa hè thơm như trái ổi trong túi áo

Thứ 6, 11/08/2017 | 11:40
Ở độ tuổi 16, Đỗ Nhật Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tích xuất sắc. Để có được thành công đó, không thể không kể đến công lao của người mẹ-chị Phan Hồ Điệp đã luôn đồng hành cùng con, giúp con vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.