5 mẫu đàn ông nếu không lấy làm chồng chị em sẽ hối tiếc cả đời

5 mẫu đàn ông nếu không lấy làm chồng chị em sẽ hối tiếc cả đời

Thứ 5, 22/12/2016 | 18:11
0
Họ là những người đàn ông không chỉ giỏi giang ngoài xã hội mà còn hết lòng yêu thương vợ con. Khi gặp khó khăn, họ luôn là bờ vai vững chãi để chị em có thể dựa vào mà không lo sợ bất kỳ điều gì.

Hãy cùng điểm xem 5 mẫu đàn ông lý tưởng mà bất kỳ chị em nào cũng mong muốn lấy làm chồng, nếu bỏ qua, chị em sẽ cả đời phải hối tiếc.

Có trách nhiệm

Những người đàn ông có trách nhiệm luôn là trụ cột vững chắc trong gia đình, họ luôn là bờ vai tin tưởng để chị em dựa vào mỗi khi cuộc đời gặp nhiều sóng gió.

Một ưu điểm đặc biệt của người đàn ông có trách nhiệm, đó là họ sẽ không bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh, những sự kiện khách quan, những điều xui rủi... Anh ấy sẽ nghiêm túc nhận trách nhiệm về mình và cố gắng khắc nó dù có khó khăn đến mấy.

Sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ

Không ít người quan niệm, nội trợ là việc của chị em phụ nữ nên cả năm có khi họ chẳng động tay, động chân vào một lần. Tuy nhiên, với những quý ông thấu hiểu, họ không bao giờ để vợ phải lo lắng một mình. Sau giờ tan sở, những quý ông này sẵn sàng xông pha, họ không ngần ngại quét nhà, rửa bát giúp vợ.

Tâm sự - 5 mẫu đàn ông nếu không lấy làm chồng chị em sẽ hối tiếc cả đời

 Người chồng tâm lý là người chồng luôn thấu hiểu vợ (Ảnh minh họa).

Không ít những câu chuyện về những “soái ca” kiếm hàng chục triệu, hàng trăm triệu sẵn sàng vào bếp giúp vợ, có những người chồng vốn là giám đốc, là người có địa vị, nhưng chưa bao giờ họ coi việc nội trợ là chuyện nhỏ nhặt.

Thông minh, tinh tế trong giao tiếp

Họ là tuýp người đàn ông nói ít hiểu nhiều, thậm chí chưa cần nói họ đã hiểu được vấn đề và tìm cách giải quyết. Từ ngày xưa, nhưng người phụ nữ luôn mông muốn yêu được những người đàn ông thông minh hơn mình, bởi ở bên cạnh những người đàn ông này họ luôn có cảm giác an toàn và được chia sẻ.

Người đàn ông thông minh, tế nhị sẽ biết cân nhắc những gì nên nói, nên làm và biết cách để cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc, rộn rã tiếng cười.

Thấu hiểu

Người đàn ông lý tưởng là người đàn ông hiểu được giá trị của cuộc hôn nhân mà họ đang có. Người đàn ông đó sẽ không bao giờ làm tổn thương người bạn đời, người nâng khăn sửa túi cho mình. Họ cũng sẽ kkhoog mang theo những phiền muộn nơi công sở về nhà, với họ nhà là nơi âm áp, là nơi để họ tận hưởng những giây phút yên bình nhất!

Tâm sự - 5 mẫu đàn ông nếu không lấy làm chồng chị em sẽ hối tiếc cả đời (Hình 2).

Người đàn ông chung thủy luôn đề cao chuẩn mực đạo đức trong quan hệ vợ chồng (Ảnh minh họa_.

Chung thủy 

Những người đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ để vợ mình phải rơi nước mắt. Trước khi làm điều gì, họ đều suy nghĩ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của vợ mình, và họ luôn tự mình đề ra ranh giới trong các mối quan hệ để không vi phạm chuẩn mực đạo đức.

Những người đàn ông này hiểu rằng, quan hệ ngoài vợ chồng luôn kéo theo những hệ lụy khôn lường, đa số gây nên sóng gió, thậm chí là đổ vỡ trong hôn nhân.

Phương Vy

Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Ở phố hay về quê?

Thứ 7, 16/03/2024 | 07:00
Vậy là tôi đã quyết định về quê, sau gần hai năm đắn đo đủ điều. Với tôi, đó là một quyết định lớn.

Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ước mơ của anh là gì?

Thứ 4, 25/10/2023 | 06:00
Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chúng ta đành gác lại ước mơ của riêng mình.

Giấc mơ tuổi 25

Chủ nhật, 06/08/2023 | 09:00
Ngày bé tôi cứ nghĩ mỗi ngày mưa là lúc ông trời khóc vì nắng bỏ đi. Tôi cũng nghĩ chắc ông trời yêu nắng nhiều lắm, còn nắng thì chẳng mấy khi hiểu lòng ông.

Tháng năm đổi thay

Thứ 7, 05/08/2023 | 07:00
Tôi tìm về chốn xa xưa, bên con ngách nhỏ của thủ đô vào một ngày mưa rơi rả rích. Nỗi buồn hòa trong tiếng mưa, ly cà phê trao nghiêng trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ...

Những lời chúc 8/3 cho người yêu hay nhất “đốn tim” nàng

Thứ 3, 07/03/2023 | 11:00
Ngày 8/3, là ngày để nam giới quan tâm, bày tỏ tình cảm dành cho người phụ nữ thân yêu. Bên cạnh những món quà, lời chúc ngọt ngào là không thể thiếu.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.