Ông Singh cho biết việc tiếp cận và thu hồi số tài sản thất thoát này gặp trở ngại do thiếu sự hợp tác giữa các nước liên quan và những đạo luật bí mật ngân hàng.
Ảnh minh họa
Giám đốc của CBI nhận định: “Có quá nhiều rào cản trong việc thu hồi những tài sản thất thoát. Không chỉ lá tiến trình pháp lý mà còn cả vấn đề thiếu tin tưởng trong hợp tác giữa các nước”.
Chính phủ Ấn Độ đang đối mặt với nhiều sức ép từ các nhà hoạt động chống tham nhũng về việc thu hồi khoản tiền khổng lồ này. Dù vậy, ông Singh cho biết đây không chỉ là vấn đề của riêng New Delhi.
Dẫn một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, ông Singh cho biết dòng tiền từ hoạt động tội phạm đổ qua biên giới các nước đạt mức 1.500 tỷ đô la mỗi năm. Dù vậy, chỉ có 5 tỷ đô la trong số này được chính phủ các nước thu hồi được trong 15 năm qua.
Tuấn Duy