Hà Nội: 8 người liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng âm tính với Covid-19

Hà Nội: 8 người liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng âm tính với Covid-19

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 2, 31/05/2021 | 20:54
0
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hà Nội, 8 trường hợp liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng có kết quả âm tính với Covid-19.

8 người tại Thanh Oai, Chương Mỹ âm tính Covid-19

Chiều 31/5, ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hà Nội họp trực tuyến. Báo cáo tại phiên họp, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 27/4/2021 đến nay cả nước ghi nhận 4.163 ca mắc mới tại 34 tỉnh, thành phố.

Một số địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như tại tỉnh Bắc Giang, ghi nhận 2.209 ca mắc, chủ yếu tại các khu công nghiệp. Tỉnh Bắc Giang đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 tại các huyện Việt Yên, Lục Nam, Yên Dũng, Yên Thế, Hiệp Hòa; giãn cách theo chỉ thị 15 đối với thành phố Bắc Giang. Số ca mắc mới trong ngày vẫn ở mức cao.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 808 ca mắc, chủ yếu tại huyện Thuận Thành (525 ca mắc), những ngày qua vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới ngoài cộng đồng.

TP.Hồ Chí Minh ghi nhận 157 ca mắc, trong đó chủ yếu liên quan đến hoạt động tôn giáo của Hội thành truyền giáo Phục Hưng (có 126 ca mắc).

Tại Hà Nội, từ ngày 29/4/2021 đến nay ghi nhận 209 ca mắc ngoài cộng đồng tại 22 quận, huyện và tại khu cách ly tập trung trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ngoài ra ghi nhận 229 ca mắc trong bệnh viện (bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trungương 112 ca; bệnh viện K3 117 ca), 12 ca nhập cảnh đã được cách ly, 5 ca nhân viên y tế.

Sự kiện - Hà Nội: 8 người liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng âm tính với Covid-19

Cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều 31/5.

Hà Nội đã ghi nhận các ca bệnh ngoài cộng đồng có liên quan đến khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Sở Y tế đề nghị các quận huyện đặc biệt là các quận huyện giáp ranh cần tiếp tục rà soát các trường hợp trở về từ vùng có dịch của các tỉnh.

Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, qua rà soát có 8 trường hợp tại Thanh Oai, Chương Mỹ liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 27 - 29/4, Phó Chủ hội có làm việc tại Hà Nội, ngày 29/4 trở về TP.HCM, ban chỉ đạo đề nghị công an Thành phố tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan.

Ban Chỉ đạo nhận định, mặc dù các ổ dịch về cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, trong những ngày qua vẫn ghi nhận các ca mắc là trường hợp F1 trong các khu cách ly tập trung.

Ngoài cộng đồng ghi nhận ca mắc liên quan đến khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp trong khi có nhiều công nhân, chuyên gia làm việc tại đây nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội và có nhiều người dân ở khu vực giáp ranh với các tỉnh này đi lại, làm ăn buôn bán.

Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang rất nóng, số ca mắc chủ yếu liên quan đến hoạt động tôn giáo của Hội thành truyền giáo Phục Hưng có nguy cơ tiếp tục lây nhiễm ra các địa phương khác.

Thời gian tới, tại Hà Nội sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại các khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng có liên đến ổ dịch tại các tỉnh lân cận.

Xét nghiệm tổng thể cho toàn bộ đối tượng F1

Thời gian qua công tác phòng chống dịch của Thành phố được triển khai một cách chủ động, quyết liệt, đồng bộ nên cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Để phát hiện sàng lọc trong các khu cách ly tập trung, trong tuần này sở Y tế chỉ đạo xét nghiệm tổng thể cho toàn bộ đối tượng F1 và nhân viên phục vụ tại các khu cách ly tập trung.

Tiếp tục giám sát chặt chẽ người lao động tại các vùng giáp ranh với các tỉnh hiện đang có số mắc gia tăng như Bắc Giang, Bắc Ninh, những khu vực có nhiều chuyên gia nước ngoài ở, các khu chung cư, khách sạn trên địa bàn nhằm quản lý chặt đồng thời phát hiện kịp thời các trường hợp mắc.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại TP.HCM (đã giãn cách theo Chỉ thị 16 tại một số địa bàn và theo chỉ thị 15 trên toàn Thành phố), để chủ động phòng chống dịch, đề nghị các quận, huyện, thị xã giám sát chặt chẽ những người đến từ TP.HCM, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ và tự theo dõi sức khỏe nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý.

Tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 3 từ nguồn phân bổ của bộ Y tế. Tuy nhiên, để chủ động nguồn vắc xin tiêm người dân Thủ đô, sở Y tế đề nghị thành phố xem xét thành lập tổ mua sắm vắc-xin để chủ động tìm nguồn vắc-xin.

Hà Nội: Không để lây nhiễm chéo dịch COVID-19 trong khu cách ly và lây từ khu cách ly ra cộng đồng

Thứ 2, 31/05/2021 | 18:25
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế rà soát, phân loại các trường hợp cách ly đối với các trường hợp nguy cơ cao và nguy cơ thấp hơn để tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

Chùm ảnh: Tết thiếu nhi trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Thứ 2, 31/05/2021 | 13:53
Các bác sĩ đã cố gắng mang lại cho bệnh nhi một cái Tết thiếu nhi ấm cúng ngay trong khu điều trị Covid-19.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.