9 tháng tù cho đối tượng ở Cần Thơ tung tin có người chết vì Covid-19

9 tháng tù cho đối tượng ở Cần Thơ tung tin có người chết vì Covid-19

Thứ 2, 11/05/2020 | 17:22
0
Chỉ vì mục đích câu like và muốn được nhiều người chú ý đến, người phụ nữ này đã tung tin không đúng sự thật về dịch Covid-19 khiến nhiều người hoang mang lo lắng.

Zing đưa tin, ngày 11/5, Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, ngụ tại phường Tân An, quận Ninh Kiều) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo hồ sơ cáo trạng nêu rõ, trước đó vào ngày 25/2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết đăng tải với nội dung:  “Mới nhận được tin hôm nay có người chết vì corona virus ở Việt Nam...”.

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ đã gây hoang mang cho dư luận. Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành vào cuộc điều tra và phát hiện tài khoản mạng xã hội facebook “James Ng” do Phú làm chủ đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết thể hiện nội dung không đúng sự thật về dịch COVID-19, nói xấu chế độ và Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, bị cáo còn có nhiều bình luận bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

An ninh - Hình sự - 9 tháng tù cho đối tượng ở Cần Thơ tung tin có người chết vì Covid-19

Bị cáo Mã Phùng Ngọc Quý tại phiên tòa

Theo Tiền Phong, ngày 23/3, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ có văn bản kết luận, nội dung trên 42 trang tài liệu in từ 21 bài viết thể hiện rõ nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước; xuyên tạc, xúc phạm cá nhân người khác...Thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, gây khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chống dịch bệnh của Chính phủ và địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, do bản thân thường xuyên đọc những thông tin sai lệch, không được kiểm chứng của những đối tượng sinh sống ở nước ngoài.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi tuyên truyền những thông tin sai sự thật mà bị cáo đã làm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 nên đã tuyên phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Phú về những tội danh nói trên.

Tương tự, báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, trước đó vào ngày 6/5, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã tuyên phạt Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Ngoài ra, bị cáo còn bị phạt tiền là 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng của cơ quan chức năng nêu rõ, do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook với anh Hồ Hoàng Duy (ngụ TP Đà Lạt), Sơn đã dùng thủ đoạn lập một tài khoản Facebook giả danh anh Hồ Hoàng Duy với mục đích gây mâu thuẫn với bạn bè của anh này.

An ninh - Hình sự - 9 tháng tù cho đối tượng ở Cần Thơ tung tin có người chết vì Covid-19 (Hình 2).

Bị cáo Đinh Vĩnh Sơn

Đến ngày 1/4, Sơn sử dụng tài khoản Facebook giả mạo Hồ Hoàng Duy đăng bài trong nhóm “Việc làm thêm học sinh, sinh viên Đà Lạt” với nội dung Đà Lạt có 3 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca tử vong, 2 ca đang được cách ly…

Trong bài viết, Sơn nói rằng, có khoảng trên dưới 500 người tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 nói trên, đồng thời khẳng định đây là thông tin có thật. Sau khi bài viết của Sơn được đăng tải đã sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, Sơn đã xóa bài viết này sau một ngày đăng tải lên mạng xã hội.

Sau quá trình điều tra, ngày 7/4, công an tỉnh Lâm Đồng đã mời Sơn lên làm việc, thanh niên này đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn.

Tại phiên tòa, Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm và ý thức được những hậu quả do mình gây ra khi đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai đã tuyên phạt bị cáo với nội dung như trên.

Đăng Khoa (tổng hợp)

8 bệnh nhân mắc Covid-19 tại BV bệnh nhiệt đới TW được công bố khỏi bệnh

Thứ 2, 11/05/2020 | 14:49
Ngày 11/5/2020, thông tin từ tiểu Ban điều trị, ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, có 8 bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khổ bệnh.

Hà Nội: Học sinh tiểu học háo hức đến trường sau nghỉ phòng dịch COVID-19

Thứ 2, 11/05/2020 | 13:42
Sáng 11/5, gần 1.900 trường tiểu học, mầm non (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đón học sinh quay trở lại trường học sau hơn 3 tháng tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19. Các trường đều thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong ngày đầu đón học sinh.

Xử phạt cô gái tự tung tin mình bị nhiễm Covid-19 vì muốn được mọi người quan tâm

Thứ 6, 17/04/2020 | 20:47
Để thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người, cô gái tự đăng tải mình đã bị nhiễm Covid-19 lên mạng xã hội.

Tung tin đồn 30 người Việt Nam tử vong vì dịch Covid-19, thanh niên ở Quảng Ninh bị xử phạt

Thứ 4, 08/04/2020 | 15:00
Dù ở Việt Nam chưa có ca nhiễm bệnh nào tử vong vì dịch Covid-19, nhưng Trương Văn Cường đã tung tin đồn “có 30 ca đi An Lạc Viên” khiến dư luận hoang mang. Cường vừa bị cơ quan công an triệu tập và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).